Quảng Ngãi sẽ có chợ tạm thay chợ bị cháy

Sáng ngày 11/2, các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Bí thư Tỉnh ủy, Cao Khoa - Chủ tịch UBNND tỉnh Quảng Ngãi đã đến hiện trường xây dựng chợ tạm nằm cuối đường Phạm Văn Đồng kiểm tra việc triển khai xây dựng chợ tạm, sau đó làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi, đơn vị chủ đầu tư xây dựng, quản lý chợ tạm.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Thưởng cho rằng đơn vị thi công chợ tạm huy động quá ít phương tiện và nhân lực để thi công, nếu không tập trung thi công khẩn trương thì khó hoàn thành đúng tiến độ tỉnh đã chỉ đạo. Vì vậy ngay trong ngày 11/2, Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi phải làm việc với đơn vị thi công huy động ít nhất từ 4-5 xe ủi, xe lu để tập trung san ủi, lu mặt bằng, sau đó đổ bê tông toàn bộ mặt bằng, thực hiện theo hướng cuốn chiếu làm 3 ca liên tục, lắp ghép ki ốt và làm việc đúng tinh thần khắc phục hậu quả hỏa hoạn, quyết tâm đưa chợ tạm vào hoạt động sớm hơn 45 ngày như kế hoạch tiến độ đã đề ra…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thi công chợ tạm theo hướng vừa thiết kế vừa thi công; dù là chợ tạm nhưng phải đảm bảo các điều kiện từng lô hàng, có hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, bãi đậu đỗ xe đúng thiết kế, thời gian sử dụng chợ tạm ít nhất từ 2-3 năm. Bên cạnh đó, tập trung lực lượng tháo dỡ các dãy ki ốt tạm xung quanh chợ cũ vào lắp ghép tại chợ tạm; thuê đơn vị tư vấn lập phương án tháo dỡ chợ bị cháy; phân công trong lãnh đạo công ty mỗi người phụ trách một mảng từ việc chăm lo, hỗ trợ cho những tiểu thương bị thiệt hại đến việc xây dựng chợ tạm, tháo dỡ chợ bị cháy… một cách khẩn trương nhằm sớm ổn định cuộc sống của bà con tiểu thương và sớm đưa các hộ tiểu thương vào chợ tạm kinh doanh buôn bán.



Chợ trung tâm Quảng Ngãi sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Thanh Long - TTXVN



Ông Ngô Văn Tươi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi- đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi giao xây dựng chợ tạm cho biết: Ngày 10/2 Công ty bắt đầu triển khai xây dựng chợ tạm trên diện tích mặt bằng 6.000 mét vuông trên nền đất mới và trên 1.000 mét vuông trong khuôn viên sân khu Trung tâm triển lãm tỉnh để bố trí cho 1.165 hộ tiểu thương. Trong đó, tại chợ tạm trên diện tích 6.000 mét vuông sẽ xây dựng và bố trí cho 715 hộ tiểu thương và tại Trung tâm triển lãm bố trí 450 hộ kinh doanh các mặt hàng. Tất cả gần 1.200 hộ kinh doanh tại chợ Quảng Ngãi đều được chuyển vào 2 khu vực chợ tạm. Tổng kinh phí để xây dựng, lắp đặt tại chợ tạm này từ 4-5 tỷ đồng.

Theo ông Ngô Văn Tươi, Công ty đã thống nhất các đơn vị thi công tập trung mọi phương tiện, nhân lực thi công 3 ca liên tục nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành trong thời gian từ 40- 45 ngày, tạo điều kiện sớm nhất đưa các hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy vào hoạt động buôn bán.

Nguyễn Đăng Lâm

500 triệu đồng hỗ trợ tiểu thương chợ Quảng Ngãi
500 triệu đồng hỗ trợ tiểu thương chợ Quảng Ngãi

Ngày 10/2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi tới lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các gia đình bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn cháy chợ trung tâm Quảng Ngãi ngày 9/2/2012, làm thiệt hại nặng nề về tài sản của bà con tiểu thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN