Quảng Ngãi đóng kè chống sạt lở tại sông Trà Khúc

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi về việc tập trung khắc phục tình trạng sạt lở tại cửa Đại – sông Trà Khúc, đoạn qua xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, từ ngày 3/11, công ty TNHH MTV Đầu tư - Phát triển Trường Thành đã thi công đóng kè chống sạt lở.

Các phương tiện đang khẩn trương thi công khai luồng cửa Đại xã Nghĩa An và Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi). Ảnh: Thanh Long-TTXVN


Ngày 4/11, ông Đoàn Sung, giám đốc công ty cho biết: Hiện Công ty huy động 3 tàu cạp cát, 3 xe ủi cùng xà lan, tàu hút bùn, đầu kéo, xe cẩu… với đầy đủ nhân lực tập trung đóng kè lá sen. Mỗi thanh kè dài 14 mét, rộng 0,4 mét được kết nối liên hoàn với chiều dài 300 mét tại cửa Đại. Công ty triển khai công việc theo tinh thần khẩn trương, vừa thiết kế, vừa thi công.

Ông Sung cho biết thêm, từ ngày 5/11, công ty sẽ huy động thêm một xe cẩu để nâng công suất đóng cọc, đồng thời vận chuyển liên tục thanh kè từ TP. Hồ Chí Minh ra Quảng Ngãi đáp ứng cho việc thi công. Dự kiến đến giữa tháng 11 công ty sẽ hoàn thành việc đóng kè chống sạt lở tại cửa Đại.

Sau khi hoàn thành đóng 300 mét kè tại cửa Đại, công ty tiếp tục đóng 200 mét kè tại cửa sông Phú Thọ ra cửa Đại để không cho cát sạt lở cửa sông, tạo điều kiện cho các loại tàu cá của ngư dân ra vào cửa sông Phú Thọ bình thường.

Đây là phương án chống sạt lở tạm thời, về lâu dài tỉnh Quảng Ngãi sẽ mời đơn vị tư vấn, lập dự án, làm đầy đủ thủ tục để xây dựng kè kiên cố nhằm chắn sóng, chắn cát, chống bồi lấp cửa Đại - sông Trà Khúc đúng như khẳng định của lãnh đạo tỉnh tại cuộc đối thoại với nhân dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa cuối tháng 10 vừa qua.

Việc hỗ trợ tàu thuyền và người lao động đang được UBND huyện Tư Nghĩa tích cực triển khai. Huyện đã cử Tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương hai xã Nghĩa An và Nghĩa Phú kiểm tra, phân loại chốt danh sách 88 tàu với 322 lao động, thông báo công khai trên đài truyền thanh của hai xã.

Đến nay, hai xã này đã chi trả tiền hỗ trợ 62 tàu thuyền. Dự kiến ngày 5 và ngày 6/11 huyện sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho 322 lao động, sau đó sẽ phối hợp với các địa phương và công ty Ngọc Việt xác định những thiệt hại về hồ tôm và các thiệt hại khác để có chính sách bồi thường cho dân…


Nguyễn Đăng Lâm
Khẩn trương chống sạt lở tại cửa Đại - sông Trà Khúc
Khẩn trương chống sạt lở tại cửa Đại - sông Trà Khúc

Việc triển khai dự án “Nạo vét thông luồng, tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu” đã gây sạt lở nghiêm trọng tại cửa Đại, sông trà Khúc và khiến hàng nghìn người dân địa phương bức xúc phản đối việc làm sai trái của công ty THNH Ngọc Việt cũng như yêu cầu đơn vị chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN