Quảng Bình: Xử lý quả bom dài gần 1,8m

Ngày 11/3, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) xác nhận đơn vị vừa xử lý thành công quả bom lớn còn sót lại trong chiến tranh có chiều dài gần 1,8m; đường kính 0,85cm…

Vị trí quả bom được phát hiện nằm cách mép đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hương Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) chỉ 2m nên việc xử lý gặp một số khó khăn. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đã phối hợp với Dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ (MAG) tỉnh Quảng Bình tiến hành di dời quả bom đến khu vực an toàn và đã huỷ nổ thành công.

Trước đó, vào 17 giờ ngày 8/3, gia đình ông Trương Văn Bình (thôn Tân Ấp, xã Hương Hóa) đang tiến hành san lấp mặt bằng để dựng nhà thì phát hiện quả bom bị vùi trong lòng đất, không rõ số hiệu nhưng còn nguyên thuốc nổ. Gia đình ông Bình đã báo cáo lên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đề nghị xử lý quả bom và đã được giúp đỡ kịp thời.


Trang Trang (TTXVN)
Vô hiệu hóa quả bom Mỹ ở Hà Giang
Vô hiệu hóa quả bom Mỹ ở Hà Giang

Ban Công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã tổ chức tháo gỡ, vô hiệu hóa thành công một quả bom nằm trong lòng đất tại khu vực tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN