Phú Thọ vận động lao động hết hợp đồng tại Hàn Quốc về nước

Phú Thọ là 1 trong 5 tỉnh đứng đầu cả nước về số lao động hết thời hạn hợp đồng lao động tại Hàn Quốc nhưng không về nước, ở lại cư trú bất hợp pháp. Việc làm này ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, lợi ích của người lao động khác. Bên cạnh đó, chính những lao động này cũng gặp nhiều rủi ro khi làm việc tại Hàn Quốc.


Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cho người lao động dự thi tiếng Hàn. Ảnh Hữu Việt- TTXVN


Theo thống kê, toàn tỉnh Phú Thọ có 446 lao động hết hạn hợp đồng lao động phải về nước. Đến hết 12/2012, toàn tỉnh mới có 54 lao động về nước, hiện còn 392 người lao động đang tiếp tục được tuyên truyền vận động để về nước trong năm 2013. Số lao động hết hạn hợp đồng tập trung nhiều ở huyện Lâm Thao, TP Việt Trì…

Để giảm dần tình trạng người lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng vẫn ở lại bất hợp pháp tại Hàn Quốc, tỉnh Phú Thọ đề ra một số giải pháp cấp bách như tăng cường tuyên truyền về tình hình lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, chính sách ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam đối với người lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và hệ thống truyền thanh cơ sở; thông tin về các rủi ro khi ở lại bất hợp pháp tại nước bạn và vận động người lao động về nước sau khi hết hạn hợp đồng; vai trò và sự cần thiết của gia đình trong vận động con em về nước đúng thời hạn…


Từ đó, tạo dư luận xã hội trong cộng đồng lên án hành vi của những người lao động đã hết thời hạn hợp đồng mà vẫn ở lại Hàn Quốc cư trú và lao động bất hợp pháp. Tỉnh yêu cầu các xã, phường thông báo cho các gia đình về thời gian người lao động hết hạn hợp đồng phải về nước; đề nghị các gia đình thực hiện nghiêm túc Bản cam kết với chính quyền địa phương để vận động thân nhân về nước đúng hạn; thành lập các tổ tư vấn gồm MTTQ và các đoàn thể để cùng vào cuộc vận động, tuyên truyền người lao động và thân nhân của họ thực hiện nghiêm túc hợp đồng.


Theo Sở LĐ-TB&XH Phú Thọ, từ tháng 8/2005 đến nay, Phú Thọ đã đưa trên 1.800 người lao động sang làm việc tại Hàn Quốc có thời hạn. Số lao động này đã gửi về nước nguồn kiều hối lớn góp phần quan trọng nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động, tạo nguồn vốn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.


Lâm Đào An

Cơ hội xuất khẩu lao động vẫn rộng mở
Cơ hội xuất khẩu lao động vẫn rộng mở

Theo Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), mặc dù thị trường lao động thế giới chưa có nhiều khởi sắc, nhưng công tác xuất khẩu lao động ba tháng đầu năm của các doanh nghiệp trong nước vẫn đạt được kết quả khả quan...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN