Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân tỉnh Hưng Yên năm 2025. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ tỉnh Hưng Yên năm 2025
Tại Bảo tàng tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025 và trưng bày chuyên đề Báo chí cách mạng Việt Nam chủ đề "Một thế kỷ xung trận - Tự hào báo chí Hưng Yên". Đây là hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Dự khai mạc Hội Báo Xuân tỉnh Hưng Yên năm 2025 có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa. Cùng dự có lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, Hội Nhà báo Việt Nam và đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên...
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày của TTXVN tại Hội báo Xuân tỉnh Hưng Yên năm 2025. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Hội báo Xuân có 11 gian trưng bày của các đơn vị gồm: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hội Nhà báo tỉnh; Báo Hưng Yên; Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên; UBND thành phố Hưng Yên và 2 cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương là Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân dân. Đồng thời giới thiệu hình ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội, quảng bá tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư của tỉnh…
Ban Tổ chức phối hợp với Bảo tàng báo chí Việt Nam trưng bày tư liệu, hiện vật, hình ảnh về 100 năm hình thành và phát triển của báo chí Việt Nam nói chung, báo chí Hưng Yên nói riêng.
Hội báo Xuân nhằm tôn vinh sự phát triển của báo chí Hưng Yên, kết quả hoạt động nghề nghiệp của hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Đây là diễn đàn giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các cơ quan báo chí, là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa những người làm báo. Hội báo góp phần khích lệ đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng phát biểu tại Hội báo Xuân. Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng biểu dương những thành tích các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, truyền thông đạt được trong năm qua. Đồng thời, đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2025; trong đó, tập trung tuyên truyền việc sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí; phát triển hạ tầng công nghệ, kỹ thuật theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện.
Hội báo Xuân Ất Tỵ tỉnh Hưng Yên năm 2025 diễn ra đến hết ngày 2/3.
Chung tay bảo vệ “lá phổi xanh”
Tại Khu Lâm viên thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ năm 2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Trọng Hải nhấn mạnh, hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động và Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" của Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành và địa phương chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng gắn với triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của tỉnh về trồng cây, trồng rừng, quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng; thực hiện “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức.
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cũng đề nghị, cần lựa chọn loài cây trồng phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương, ưu tiên những loài cây bản địa, loài cây đặc sắc, có giá trị, tạo cảnh quan gắn với bảo tồn và phát triển du lịch. Cây trồng đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; sau trồng phải phân công trách nhiệm quản lý, chăm sóc và bảo vệ.
Các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại Khu Lâm viên thành phố Lai Châu sau lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN
Năm 2025, toàn tỉnh Lai Châu phấn đấu trồng trên 5.000 ha rừng. Đây là năm cuối cùng thực hiện mục tiêu Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 3/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025.
Trong năm 2024, toàn tỉnh trồng được trên 83.000 cây phân tán; trên 2.200 ha rừng tập trung, quản lý bảo vệ hơn 500.000 ha rừng, đưa tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đạt 52,86%. Lai Châu với diện tích trên 9.000 km2 nằm trọn trong lưu vực phòng hộ đầu nguồn Sông Đà, có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong đảm bảo an ninh nguồn nước, phục vụ các công trình thủy điện quốc gia và nước sinh hoạt, sản xuất cho vùng hạ du, đồng bằng.
Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện tốt; cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, các chủ rừng trên địa bàn tỉnh bước đầu đã có thu nhập từ rừng, góp phần cải thiện đời sống. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, rừng còn đem lại giá trị to lớn về phòng chống thiên tai, cải tạo môi trường, du lịch sinh thái, hấp thụ carbon; rừng được ví như "lá phổi xanh" của hành tinh.
Sau lễ phát động, các đại biểu cùng tham gia trồng cây xanh tại Khu Lâm viên thành phố Lai Châu.