Phơi mình mưu sinh dưới nắng lửa

Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm trên diện rộng với nền nhiệt trên 40 độ C. Dù nóng rát nhưng nhiều người lao động vẫn phải "phơi mình" mưu sinh.

Chú thích ảnh
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng nhiều người lao động vẫn phải lao ra đường phố để mưu sinh.
Chú thích ảnh
Trên Phố Yên Phụ, những phụ nữ bán hàng rong vẫn ngược xuôi khắp mọi nẻo đường.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Một người tàn tật với chiếc xe tự chế bán đầy đồ chơi trẻ em.
Chú thích ảnh
Để giảm nắng nóng, những người bán hàng rong quấn khăn ướt trên đầu.
Chú thích ảnh
Do nhiều khách hàng ngồi nhà gọi điện nên càng có nhiều người bán hoặc giao hàng tận nơi.
Chú thích ảnh
Chị Tào Thị Ngọ ( Kim Động, Hưng Yên) bán hoa quả phải dùng tạm nắp thùng xốp để làm mát.
Chú thích ảnh
Ông Phạm Lâm 62 tuổi gắn bó nghề bán tào phớ, chè dạo từ năm 1982. Nắng nóng này, ông Lâm bán được hơn 100 cốc/ngày, mức bán vẫn như mọi khi nhưng thời gian hết hàng nhanh hơn do nhu cầu giải nhiệt tăng.
Chú thích ảnh
Người phụ nữ bán hoa thu người dưới bóng chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ để tránh nắng.

   

 

Phú - Phương/ Báo Tin tức
Chống chọi với nắng nóng, người Hà Nội 'quấn vải' ra đường
Chống chọi với nắng nóng, người Hà Nội 'quấn vải' ra đường

Đợt nắng nóng gay gắt tháng 6/2019 đang ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân Hà Nội. Nắng nóng đỉnh điểm vào buổi trưa khiến nhiều người ra đường phải "quấn vải".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN