Phố hàng rong ngày càng hút khách, người bán thu nhập tăng

Nhiều hộ kinh doanh tại 2 phố hàng rong trên vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp (quận 1, TP Hồ Chí Minh) cho biết việc buôn bán diễn ra khá thuận lợi, khách hàng đông đúc và đặc biệt cho thu nhập cao hơn trước.

Ghi nhận tại phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm (phường Bến Nghé, quận 1), sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, việc buôn bán của các hộ kinh doanh đã đi vào ổn định. 


Buổi trưa, lượng khách tập trung về khu vực này mua thức ăn và nước uống tăng cao, người bán hàng phải huy động người thân đến phụ giúp vì bán hàng không nghỉ tay. Đa số khách đến đây vào buổi trưa đều phải xếp hàng chờ đến lượt, còn người bán chưa đến giờ nghỉ bán cũng đã hết hàng.

Phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm (quận 1) luôn thu hút hàng trăm thực khách vào buổi trưa hàng ngày.

Chị Trần Thị Thủy, bán cơm trưa tại đây, cho biết chị cảm thấy rất vui vì lúc nào cũng đông khách. Theo chị Thủy, nguồn khách ở đây đông đúc do khu vực này nằm ở trung tâm thành phố, có nhiều nhân viên làm việc trong các tòa nhà cao tầng xung quanh nên thường xuyên ra đây ăn uống buổi trưa.


“Hiện việc buôn bán của tôi đã khá ổn định. Nhớ lúc trước, khi nhận thông báo được bán ca trưa 3 giờ/ngày và không được bán tại vỉa hè, tôi thấy rất lo vì sợ buôn bán không đủ tiền trang trải cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, từ khi ra đây buôn bán, vừa không sợ bị đuổi vừa luôn được mọi người đến ủng hộ đông đúc nên thu nhập khá ổn định và cũng có lời. Cuộc sống gia đình tôi vì thế cũng ổn định hơn trước”, chị Thủy cho biết.


Tại phố hàng rong ở công viên Bách Tùng Diệp (quận 1) từ ngày khai trương (2/10) đến nay cũng nườm nượp khách hàng ghé qua ăn uống. Không chỉ buổi sáng mà cả buổi trưa, phố hàng rong này luôn đông khách ghé vào thưởng thức các món như: bún, cơm, hủ tíu, bò kho hoặc uống nước mát lạnh như chè, nước ngọt, café….


Các món ăn ở đây cũng được bán với giá khá mềm, chẳng hạn như cơm văn phòng 25.000 đồng/phần; bún, hủ tíu, phở, bánh canh, giá từ 15.000 - 30.000 đồng/tô; bánh ướt, bánh hỏi thịt heo quay, bánh mì giá từ 10.000 - 25.000 đồng/dĩa; các loại nước ngọt, sinh tố, chè cũng có giá từ 10.000 - 15.000 đồng/ly…

Các món ăn ở các phố hàng rong tại TP Hồ Chí Minh chỉ từ 10.000 - 25.000 đồng/suất.

Chị Minh Tú, bán hàng ăn ở công viên Bách Tùng Diệp, cho biết từ ngày khai trương đến nay khách đến mua hàng khá đông, so với cảnh buôn bán ở vỉa hè trước đây, lượng khách hàng đông gấp 2 - 3 lần. "Nhiều hôm quán tôi dọn ra lúc 11 giờ, lúc này lượng khách bắt đầu dồn về mua nhiều nên làm không kịp nghỉ tay, đến gần 1 giờ chiều thì đã hết hàng. Nhiều khách hàng đứng đợi cũng không còn hàng để bán", chị Tú cho biết.


Không chỉ người bán hài lòng mà người mua hàng cũng thấy vui vẻ khi tới các phố hàng rong này ăn uống. Chị Lê Vy, nhân viên làm việc tại Đường sách TP Hồ Chí Minh cho biết, các món ăn ở khu vực trung tâm thành phố thường khá đắt nhưng ở phố Nguyễn Văn Chiêm lại bán khá rẻ, từ 10.000 – 25.000 đồng/suất, chất lượng cũng ngon và hợp vệ sinh.


“Trước kia tôi và đám bạn thường ăn cơm trưa văn phòng 40.000 đồng/phần, nhưng gần đây bọn tôi đều rủ nhau đến đây ăn trưa vì tôi thấy các món ăn ở đây vừa rẻ lại chất lượng, hợp vệ sinh. Các phố hàng rong này được hình thành vừa giúp tiết kiệm tiền cho khách hàng lại tạo công ăn việc làm cho các hộ nghèo của thành phố thì thành phố nên nhân rộng”, chị Vy cho biết thêm.


Theo ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, việc hình thành hai phố hàng rong đã giúp các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn buôn bán mưu sinh, ổn định cuộc sống, giải quyết tình trạng lấn chiếm vỉa hè... Nếu mô hình này hoạt động tốt, quận sẽ tiếp tục xem xét nhân rộng mô hình trên các địa bàn khác.


Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức
TP Hồ Chí Minh khai trương phố hàng rong thứ 2 tại công viên Bách Tùng Diệp
TP Hồ Chí Minh khai trương phố hàng rong thứ 2 tại công viên Bách Tùng Diệp

Ngày 2/10, UBND quận 1 đã tổ chức khai trương phố hàng rong tại công viên Bách Tùng Diệp (giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng). Đây là phố hàng rong thứ 2 được khai trương sau phố hàng rong Nguyễn Văn Chiêm (quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN