Ngay trong buổi đấu giá đầu tiên, ba mã số ngắn được doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đã chốt giá cao: Mã số 1500 trúng đấu giá 1.020.000.000 đồng; Mã số 1555 trúng đấu giá 1.020.000.000 đồng; Mã số 1299 trúng đấu giá 1.000.000.000 đồng.
Tổng giá trị trúng đấu giá trong phiên mở màn đạt hơn 3 tỷ đồng, cho thấy sức hút lớn của nhóm mã số ngắn có giá trị thương mại cao, thuận tiện cho hoạt động chăm sóc khách hàng, cung cấp thông tin và kết nối dịch vụ trên phạm vi toàn quốc.
Chính thức đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông từ ngày 22/1/2026.
Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm đấu giá tài sản của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, nhấn mạnh: “Phiên đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông đầu tiên là dấu mốc quan trọng, khi các mã số viễn thông được đưa ra đấu giá công khai, minh bạch trên sàn đấu giá trực tuyến. Đây là bước tiến trong quản lý, khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông quốc gia”.
Theo bà Phượng, các mã số ngắn 4 chữ số có giá trị kinh tế và thương mại lớn, được nhiều doanh nghiệp quan tâm để triển khai dịch vụ giải đáp thông tin, gia tăng nhận diện thương hiệu và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
“Trên nền tảng những thành công từ đấu giá biển số xe thời gian qua, chúng tôi cam kết đồng hành cùng Bộ Khoa học và Công nghệ để tổ chức đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông một cách minh bạch, hiệu quả,” bà Nguyễn Thị Phượng khẳng định.
Ở góc độ cơ quan quản lý, ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết, phiên đấu giá được tổ chức tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Viễn thông. “Hoạt động này không chỉ mang lại giá trị tài sản cho Nhà nước, mà còn khẳng định nguyên tắc minh bạch, công bằng trong tiếp cận tài nguyên số. Với kinh nghiệm đấu giá biển số xe đã được kiểm chứng, chúng tôi kỳ vọng việc đấu giá mã, số viễn thông sẽ tiếp tục triển khai thành công", ông Hải chia sẻ.
Trước đó, trong năm 2025, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam đã đấu giá thành công 50.976 biển số xe ô tô và 89.974 biển số xe mô tô, thu về 5.155 tỷ đồng. Trong số này, 50.407 biển số ô tô và 87.452 biển số mô tô đã nộp ngân sách Nhà nước, với tổng số tiền 4.976 tỷ đồng—tạo nền tảng kinh nghiệm quan trọng cho việc mở rộng đấu giá sang lĩnh vực mã, số viễn thông.