Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu

Thực hiện Đề án xây dựng "Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường", giai đoạn 2021-2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tích cực hưởng ứng, nhân rộng mô hình.

Chú thích ảnh
 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hải (Thanh Hóa) chăm sóc “Đường hoa phụ nữ”. Ảnh: TTXVN phát

Nhờ đôi bàn tay khéo léo của cán bộ, hội viên, nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp được hình thành ở các khu dân cư. Qua đó góp phần nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan, không gian sống của hội viên, phụ nữ nói riêng và toàn cộng đồng nói chung.

Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa đã chọn tuyến đường chính phố Sơn Vạn (phường Đông Hải) để ra mắt mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường" trên tinh thần chủ yếu là xã hội hóa. Với thông điệp "thêm 1 bông hoa, bớt 1 túi rác", sau thời gian triển khai, hơn 500m đường phố Sơn Vạn như được thay áo mới, khang trang, sạch sẽ và rực rỡ với các bức họa nhiều chủ đề khác nhau về làng quê Việt Nam. Hội Phụ nữ đã đầu tư và bố trí 26 chậu hoa, 13 thùng rác hợp lý trên tuyến đường. Hàng ngày, các chị em phân công nhau mỗi người một phần việc chăm chút cho tuyến đường luôn sạch đẹp, khang trang…

Bà Lê Thị Lan, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ phố Sơn Vạn cho biết, bắt tay vào xây dựng tuyến đường hoa, chị em khá vất vả vì hai bên đường toàn đá hoặc đã lát vỉa hè. Sau đó, mọi người động viên nhau và tập trung làm nên rất nhanh. Chiều nào, chị em cũng dành thời gian tưới nước các chậu hoa, dọn dẹp vệ sinh nên cảnh quan khu phố ngày càng đẹp lên. Ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên, không còn tình trạng vứt rác không đúng nơi quy định...

Chị Đỗ Thị Lan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Hải chia sẻ, những tuyến đường hoa, đường xanh - sạch - đẹp là kết quả nổi bật trong hoạt động Hội, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng "Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường" giai đoạn 2021-2026 của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự năng động, nhạy bén, nhiệt tình của cán bộ, hội viên phụ nữ nòng cốt, những con đường hoa của phụ nữ Đông Hải ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã xây dựng được 5 tuyến đường hoa, góp phần tích cực vào Phong trào Phụ nữ thành phố Thanh Hóa chung tay xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Vinh cũng là một trong ba đơn vị Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa chọn làm điểm ra mắt "Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường" ở thôn Văn Vật.

Bà Vũ Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Vinh cho biết, tuyến đường được công nhận là "Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường" phải đạt 4 tiêu chí: Tuyến đường luôn sạch sẽ, không đổ rác thải, nước thải ra lòng lề đường, vỉa hè, khu đất trống, không thả gia súc, gia cầm ra đường; đổ rác đúng giờ, đúng quy định, sử dụng thùng rác hợp vệ sinh, không sử dụng thùng xốp, túi nylon đựng rác để ở lề đường, vỉa hè. Mỗi tuyến đường có ít nhất một trong các hoạt động bảo vệ môi trường như chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng hoa, kẻ vẽ trang trí bằng tranh trên tường đảm bảo mỹ quan đô thị... Sau 2 tháng thực hiện, với sự tham gia tích cực, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ, thôn Văn Vật đã hoàn thành 4/4 tiêu chí theo quy định.

"Mô hình được triển khai thực hiện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ từ xã đến các thôn, đồng thời nâng cao ý thức tự giác của người dân trong công tác vệ sinh môi trường", bà Vũ Thị Tuyến chia sẻ thêm.

Bà Đỗ Thị Bảy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thanh Hóa cho biết, Hội Phụ nữ các cấp thực hiện mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường" nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình còn gặp nhiều khó khăn do công tác tuyên truyền chưa thực sự quyết liệt, chưa đi sâu đến từng đối tượng nên còn một bộ phận hội viên phụ nữ và nhân dân chưa tự giác thực hiện. Bên cạnh đó, người dân còn thói quen vứt, đổ rác tùy tiện. Một số gia đình, cơ quan, đơn vị vẫn để túi rác ra đường phố trước giờ thu gom gây mất mỹ quan đô thị. Việc duy trì các hoạt động giữ gìn tuyến đường sạch đẹp chưa trở thành nền nếp...

Chú thích ảnh
 Đường tranh nằm trên phố Sơn Vạn (phường Đông Hải, thành phố Thanh Hoá). Ảnh: TTXVN phát

Quyết tâm khắc phục tồn tại này, năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ban hành Đề án xây dựng mô hình "Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường" giai đoạn 2021-2025. Đề án đề ra mục tiêu cụ thể, trong năm 2021 có ít nhất 68 tuyến đường được ra mắt xây dựng và có 34 tuyến đường đạt "Tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường". Từ năm 2022, mỗi phường, xã xây dựng thành công từ 1-2 tuyến đường đạt kiểu mẫu về vệ sinh môi trường/năm. Phấn đấu đến năm 2025 toàn thành phố xây dựng thành công ít nhất 180 tuyến đường đạt kiểu mẫu về vệ sinh môi trường…

Khiếu Tư  (TTXVN)
Huyên Sóc Sơn (Hà Nội) hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu
Huyên Sóc Sơn (Hà Nội) hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ngày 15/7, huyện Sóc Sơn tổ chức lễ công bố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN