Thanh niên xung kích xây dựng 23km 'Đoạn đường kiểu mẫu'

Tỉnh Đoàn Long An vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng toàn bộ công trình thanh niên tiêu biểu năm 2020 “Đoạn đường kiểu mẫu”, với tổng chiều dài 23km tại 15 huyện, thị, thành trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Khánh thành công trình thanh niên "Đoạn đường kiểu mẫu" có đèn chiều sáng tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

“Đoạn đường kiểu mẫu” là công trình thanh niên thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Công trình được triển khai trong toàn tỉnh từ tháng 5/2020, với mục tiêu xây dựng 15 đoạn đường kiểu mẫu tại 15 huyện, thị, thành phố trong tỉnh.

Kết quả 15 công trình “Đoạn đường kiểu mẫu” tổng chiều dài 23km đã hoàn thành đúng tiến độ, với các chỉ tiêu cụ thể như: Lắp đặt 495 trụ đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, trồng mới trên 10.000 cây xanh và hoa các loại. Đoàn thanh niên các cấp tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm được 18km, xóa 8 bãi rác thải tự phát, loại bỏ trên 500 tờ quảng cáo, rao vặt sai quy định; sửa chữa và bê tông hóa 12km đường giao thông, lắp đặt mới 9 cổng rào và 17 camera phòng chống tội phạm.

Chú thích ảnh
Người dân đi lại thuận lợi trên "Đoạn đường kiểu mẫu" có đèn chiều sáng tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp đã sửa chữa và xây mới 5 cây cầu giao thông nông thôn tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng; sửa chữa 71,6 km đường, thắp sáng 68,4 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa và xây dựng 42 căn Nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ; trồng gần 160.000 cây xanh các loại tạo sự thông thoáng, cảnh quan xanh - sạch - đẹp và góp phần bảo vệ môi trường... 

Anh Trần Quốc Quân, Trưởng Ban công tác Thanh niên Tỉnh đoàn Long An cho biết, điều đặc biệt của công trình thanh niên “Đoạn đường kiểu mẫu” là kinh phí và ngày công do đoàn viên thanh niên đóng góp. Gần 1 tỷ đồng kinh phí xây dựng 23km “Đoạn đường kiểu mẫu” (do mỗi đoàn viên thanh niên đóng góp từ việc tiết kiệm 1.000 đồng/ngày trong năm). Bên cạnh đó, các đoàn viên còn góp hơn 1.200 ngày công để hoàn thành công trình. Các công trình khác vận động từ mạnh thường quân và doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên hỗ trợ ngày công thực hiện. Riêng 2 huyện Tân Thạnh và Vĩnh Hưng, 100% nhân công thực hiện các công trình do đoàn viên thanh niên thực hiện nhằm giảm tối thiểu chi phí.

“Các công trình được thực hiện đã tạo sự tin tưởng trong nhân dân, hỗ trợ nhân dân đi lại thuận lợi, bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường, góp phần cùng địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nên nhiều người dân đã tình nguyện hỗ trợ thêm kinh phí và ngày công, khiến số km đường và bóng đèn đường tăng lên so với chỉ tiêu ban đầu”, anh Trần Quốc Quân chia sẻ.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Hướng đến đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu
Hướng đến đích nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu

Với nhiều cách làm sáng tạo, công cuộc phát triển nông thôn mới tại tỉnh Thái Bình đã tạo nên diện mạo mới cho “quê hương năm tấn”, đời sống nhân dân được nâng cao. Đặc biệt hơn khi năm 2021 đánh dấu hành trình xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình bước sang giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN