Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa phát đi bản tin cảnh báo từ ngày 17/9, thời tiết khu vực phía Nam có sự thay đổi do tác động đồng thời của nhiều hình thế khí tượng. Rãnh áp thấp có trục vắt qua Bắc Trung Bộ đang suy yếu, trong khi một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc được dự báo tăng cường xuống phía Nam.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Bắc lấn mạnh về phía Tây, với trục vắt qua khoảng 25 - 27 độ vĩ Bắc và hoạt động ổn định. Nhánh phía Nam suy yếu, rút ra, qua đó đẩy rãnh áp thấp về phía Nam, vắt qua Trung Bộ rồi dịch chuyển xuống khu vực Nam Bộ.
Sự tương tác của các hình thế thời tiết trên được dự báo gây mưa diện rộng tại khu vực phía Nam. Theo đó, từ ngày 17 đến 21/9, Nam Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.
Tại TP Hồ Chí Minh, mưa vừa, mưa to đến rất to và dông được dự báo xảy ra từ ngày 17 đến 20/9. Tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn trên toàn khu vực được xác định ở Cấp 1.
Trước khi bước vào đợt mưa lớn, trong ngày 15/9, hệ thống theo dõi qua ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết và định vị sét của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ liên tục ghi nhận nhiều ổ mây dông phát triển nhanh.
Các ổ mây dông gây mưa rào kèm dông sét tại một số địa bàn thuộc Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng. Lượng mưa cục bộ trong các cơn dông ngắn hạn phổ biến 5 - 20 mm, có nơi trên 30 mm; gió giật mạnh đạt cấp 5 đến cấp 8, tương đương 8 - 21 m/s.
Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đồng thời có khả năng làm hư hại công trình và hạ tầng lưới điện.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo người dân và các đơn vị chức năng chủ động phương án ứng phó với khả năng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và những khu vực ven sông, kênh rạch.
Trong thời gian xảy ra dông, người dân cần hạn chế di chuyển qua những khu vực có nguy cơ ngập sâu, đồng thời đề phòng lốc xoáy, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.