Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021), ngày 26/3, các địa phương tổ chức nhiều hoạt đồng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

Chú thích ảnh
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong tập hợp đông đảo thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

*Tại buổi gặp mặt và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lai Châu Nguyễn Tiến Thịnh khẳng định: Phát huy truyền thống thế hệ đi trước, tuổi trẻ Lai Châu qua các thời kỳ cách mạng đã phát huy truyền thống xung kích, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực vươn lên, đoàn kết một lòng, từng bước xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội không ngừng lớn mạnh về mọi mặt.

Tỉnh đoàn Lai Châu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng nhiều hơn nữa của các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để đoàn viên thanh niên được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cấp bộ đoàn đạt được trong thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Lê Văn Lương đề nghị, tổ chức đoàn các cấp và tuổi trẻ trong toàn tỉnh tăng cường tuyên tuyền, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần đi đầu trong khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ.

Mặt khác, các cấp bộ đoàn cần đổi mới phương pháp vận động, tập hợp đoàn viên thanh niên vào tổ chức đoàn. Đoàn Thanh niên cần có những hoạt động, giải pháp thiết thực để thanh niên tham gia thực hiện các chương trình, phần việc thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị và hành động.

Dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lai Châu đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong tập hợp đông đảo thanh niên xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 24 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tổ chức đoàn giai đoạn 2016 - 2020. Trung ương đoàn tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 26 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn (bên phải), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đại biểu. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

*Tại Tuyên Quang, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp bộ đoàn và thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã đạt được trong 90 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức, hiệu quả hoạt động, đồng lòng, chung sức cùng Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Tỉnh đoàn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lịch sử hào hùng của đất nước, truyền thống vẻ vang của cách mạng và quê hương bằng những phong trào, việc làm cụ thể, thực chất, bám sát nhiệm vụ chính trị; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững… để mỗi đoàn viên là những “đại sứ”, “hạt nhân” xung kích, đi đầu, nêu gương, xứng đáng với lời Bác Hồ dạy “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”...

Nhân dịp này, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn đã trao tặng kỉ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 23 đại biểu đã góp công, góp sức trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Tỉnh đoàn Tuyên Quang vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 35 Bí thư đoàn tiêu biểu. Tỉnh đoàn Tuyên Quang tặng Bằng khen và kỉ niệm chương cho 55 cán bộ đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2020.

*Tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng Hoàng Hồng Diệu đã ôn lại lịch sử ra đời, trưởng thành, rèn luyện và những cống hiến của tổ chức Đoàn. 

Chú thích ảnh
Tặng Kỉ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân có đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN

Trong những năm kháng chiến trường kỳ của đất nước, tuổi trẻ Cao Bằng đã nêu cao tinh thần xung phong, anh dũng, chiến đấu ngoan cường, quyết tâm tiêu diệt địch để giành chiến thắng. Trên các mặt trận đã xuất hiện những anh hùng trẻ tuổi như liệt sĩ Bế Văn Đàn, Hoàng Văn Nô, Anh hùng La Văn Cầu, Lý Viết Mưu, Phùng Văn Khẩu, Lộc Văn Trọng…

Trong thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước, các thế hệ thanh niên tỉnh Cao Bằng đã sôi nổi, hăng hái tham gia nhiều phong trào như: Thanh niên lập nghiệp, Tuổi trẻ giữ nước, Thanh niên tình nguyện…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê đề nghị, các cấp bộ đoàn, đội cần tổ chức, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội đoàn các cấp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.

Nhân  dịp này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng vì có thành tích xuất sắc trong công tácdĐoàn và phong trào thanh thiếu niên giai đoạn 2017 - 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng. Tỉnh đoàn Cao Bằng tặng Kỉ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho các cá nhân có đóng góp cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh Cao Bằng.

*Tại Kon Tum, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp bộ đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã đạt được thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đề nghị, tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo; tổ chức nhiều phong trào, hoạt động bổ ích, thiết thực, khơi dậy khát vọng phát triển, xây dựng Kon Tum ngày càng giàu đẹp, ổn định. 

Chú thích ảnh
Đại diện Trung ương Đoàn trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Khoa Chương/TTXVN

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn Kon Tum đã trao Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp, cống hiến trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam; trao Bằng khen của Trung ương đoàn cho 11 tập thể xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2016-2020; tuyên dương 14 cá nhân gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kon Tum và tuyên dương 90 Chi đoàn, Chi đoàn cơ sở vững mạnh trên địa bàn tỉnh năm 2021...

Trong Tháng thanh niên 2021, các hoạt động thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được Tỉnh Đoàn Kon Tum triển khai đồng loạt và đạt nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể, các cấp bộ đoàn đã triển khai hơn 400 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hơn 1 tỷ đồng; sửa chữa 24,5 km đường giao thông nông thôn, nạo vét hơn 5 km kênh mương nội đồng; xây dựng đoạn đường thanh niên thắp sáng dài 1 km; trồng mới hơn 2.000 cây xanh; triển khai 8 mô hình về phòng, chống rác thải nhựa...

*Tại Lễ kỷ niệm và tuyên dương tập thể, cán bộ đoàn xuất sắc, tiêu biểu có nhiều cống hiến trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang nhấn mạnh, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Tiền Giang đã hưởng ứng, triển khai các phong trào mang tính thiết thực, ý nghĩa.

Chú thích ảnh
Trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các đại biểu. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tuổi trẻ Tiền Giang đã thực hiện 8.300 công trình thanh niên cấp xã, 7.235 công trình cấp huyện, 21 công trình cấp tỉnh. Tiền Giang đã tổ chức thực hiện mô hình hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho thanh niên từ nguồn vốn “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp” với tổng nguồn vốn Tỉnh đoàn quản lý hiện nay trên 2 tỷ đồng, đặc biệt đã hỗ trợ và thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tiền Giang.

Bí thư Tỉnh đoàn Tiền Giang Nguyễn Thị Uyên Trang yêu cầu, mỗi cán bộ đoàn cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, mỗi đoàn viên, thanh niên cần rèn luyện, trau dồi lý tưởng cách mạng, xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng giàu đẹp. 

Tại buổi lễ, Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn Tiền Giang đã tặng Bằng khen, tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường - Bài 2: Dấu ấn thời đại trên công trường thanh niên cộng sản 
Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường - Bài 2: Dấu ấn thời đại trên công trường thanh niên cộng sản 

Từ cuối năm 1979, theo nguyện vọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước đã tin tưởng, giao cho đoàn viên, thanh niên là lực lượng chủ công xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình - một công trình của thế kỷ XX. Năm 1982, theo đề nghị của Trung ương Đoàn, Hội đồng Bộ trưởng quyết định công nhận công trường xây dựng Thủy điện Hòa Bình là Công trường Thanh niên Cộng sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN