Phát hiện vụ đổ trộm rác thải nguy hại ra môi trường ở Bình Phước

Ngày 16/9, Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước) phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện, tổ chức điều tra, làm rõ vụ đổ trộm rác thải nguy hại ra môi trường tại khu vực bãi đất trống, thuộc xã Đồng Tâm.

Chú thích ảnh
Chiếc xe tải ben bị lực lượng chức năng phát hiện đổ trộm rác thải. Ảnh: TTXVN phát

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Đồng Phú phát hiện một xe tải ben có dấu hiệu khả nghi, trên xe chở chất hỗn tạp nghi là rác thải di chuyển trên Quốc lộ 14 nên bám theo. Đến km21, chiếc xe này rẽ vào tuyến đường thuộc ấp 3, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú. Khi đến khu vực bãi đất trống, chiếc xe tải dừng lại và đổ số chất thải trên xe xuống đất. Lúc này, một chiếc xe cẩu đang chờ sẵn nhanh chóng chôn lấp số chất thải trên xuống bãi đất trống.        

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ đổ trộm rác thải. Ảnh: TTXVN phát

Sự việc bị lực lượng chức năng bắt quả tang, lập biên bản xử lý. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tấn rác thải, trong đó có các loại thùng đựng hóa chất, bao tay, kim tiêm… vừa được đổ và chôn lấp.        

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ tang vật, đồng thời lấy lời khai các bên liên quan để điều tra, làm rõ.

TTXVN/Báo Tin tức
Phạt nguội một cá nhân ở Đà Lạt đổ rác sai nơi quy định
Phạt nguội một cá nhân ở Đà Lạt đổ rác sai nơi quy định

Ngày 30/3, thông tin từ UBND thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Chủ tịch UBND Phường 12 (thành phố Đà Lạt) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Trọng H., sinh năm 1984, trú tại tổ Hòn Bồ, Phường 12, về hành vi đổ rác ra đường bộ không đúng nơi quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN