Phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân

Ngày 8/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân với chủ đề  “Hành trình giọt máu nghĩa tình”.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an tham gia hiến máu tình nguyện ngay sau Lễ phát động. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Lễ phát động nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ngày 6/4 gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vì một xã hội khỏe mạnh và nhân văn, vì sức khỏe cộng đồng và sức khỏe chính mình.

Trong những năm qua, cùng với các phong trào hiến máu tình nguyện rộng khắp trên cả nước, phong trào hiến máu tình nguyện trong công an nhân dân đã được tổ chức nhiều lần và nhân rộng bằng nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực, góp phần cùng với cộng đồng, xã hội giúp cho người bệnh kịp thời có máu để điều trị.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ. Thứ trưởng nhấn mạnh, ngoài việc tiếp tục thực hiện các công điện, mệnh lệnh chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm và phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an nhân dân cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội; đồng thời với nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, hăng hái tình nguyện tham gia hiến máu cứu người.

Tất cả lực lượng, các đơn vị Công an, địa phương động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi đơn vị Công an địa phương phấn đấu tình nguyện hiến hơn 1.000 đơn vị máu, trong đó riêng Công an thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh mỗi đơn vị hiến 5.000 đơn vị máu, đặc biệt chú trọng nhóm máu khan hiếm.

Những người tham gia hiến máu tập trung là lực lượng cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên Công an nhân dân, học viên, sinh viên các Học viện, Trường Công an nhân dân, Cảnh sát Cơ động. Với phương châm hành động: “Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam - Hành trình giọt máu nghĩa tình”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tiên phong, đi đầu hướng ứng phong trào tình nguyện hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cũng tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê ghi nhận, đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp, đầy lòng nhân ái, tính nhân văn sâu sắc của những cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã tham gia hiến máu tình nguyện, khẳng định tinh thần trách nhiệm, tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với đất nước, với cộng đồng xã hội, góp sức chung tay vì sức khỏe của nhân dân…

"Nghĩa cử cao đẹp kịp thời của lực lượng Công an đã giúp người bệnh, giúp các thầy thuốc có thêm nguồn máu trong giai đoạn khó khăn này", ông Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Ngay sau buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị: Văn Phòng Bộ Công an, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Cục Cảnh sát Giao thông, Cục kỹ thuật nghiệp vụ... đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Xuân Tùng (TTXVN)
Ban Tổ chức Trung ương hưởng ứng Ngày 'Toàn dân hiến máu tình nguyện'
Ban Tổ chức Trung ương hưởng ứng Ngày 'Toàn dân hiến máu tình nguyện'

Ngày 8/4, hưởng ứng lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia hiến máu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức hiến máu nhân đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN