Phát động Giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ năm 2021

Ngày 19/5, Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động trực tuyến Giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs) năm 2021.

Đây là lần thứ hai Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và UN Women tổ chức giải thưởng này, sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2020.

Giải thưởng WEPs nhằm khuyến khích và công nhận nỗ lực của các công ty có các sáng kiến, chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam cho biết, Giải thưởng WEPs nằm trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ châu Á (WeEmpowerAsia). Đây là chương trình hợp tác giữa UN Women và Liên minh châu Âu (EU) trong Kế hoạch chiến lược chung giai đoạn 2017-2021 được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc tại Việt Nam.

Mục tiêu tổng thể của Chương trình Tăng cường quyền năng kinh tế của phụ nữ châu Á là ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia và tiếp cận các cơ hội việc làm, kinh doanh, lãnh đạo doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững. Chương trình đang được triển khai tại 7 quốc gia có thu nhập trung bình thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Một trong những hoạt động cốt lõi của Chương trình là huy động các công ty cam kết và vận dụng Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ nơi làm việc, do UN Women và Mạng lưới Hiệp ước toàn cầu của Liên hợp quốc (UN Global Compact) khởi xướng, xây dựng từ năm 2010. Đây là một bộ công cụ gồm 7 nguyên tắc hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện bình đẳng giới tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng.

“Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, việc hợp lực để đảm bảo bình đẳng giới tại nơi làm việc, thị trường và cộng đồng là chìa khóa để phục hồi nền kinh tế và kinh doanh tốt hơn cho các công ty, xã hội. Giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ là cơ hội tuyệt vời để các công ty và nhà lãnh đạo doanh nghiệp thể hiện khả năng dẫn dắt cũng như tác động vào những thời điểm khó khăn này”, bà Elisa Fernandez Saenz nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) cho rằng, tham gia Giải thưởng thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được kết nối với các doanh nghiệp nổi tiếng thế giới cũng như được nâng cao uy tín của mình.

Giải thưởng Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) 2021 có 6 hạng mục: Lãnh đạo cam kết thúc đẩy bình đẳng giới; Lãnh đạo trẻ cam kết thúc đẩy bình đẳng giới; Bình đẳng giới tại nơi làm việc; Bình đẳng giới tại thị trường; Bình đẳng giới thông qua tham gia vào cộng đồng và quan hệ đối tác; Báo cáo minh bạch về bình đẳng giới.

Ngoài các giải thưởng nhất, nhì, ba đối với mỗi hạng mục giải thưởng, Giải thưởng năm nay sẽ bổ sung thêm 3 giải thưởng dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo điều kiện cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa có những nỗ lực và sáng kiến liên kết chặt chẽ đến 7 Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ nhưng chưa có đủ các tài liệu, chính sách và thông lệ bắt buộc như những doanh nghiệp lớn.

Ban Tổ chức Giải thưởng bắt đầu nhận hồ sơ từ 31/5 đến hết 31/7/2021 tại website: www.asiapacificwepsawards.org. Lễ trao giải dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 10/2021 tại Hà Nội.

Việt Đức (TTXVN)
Dấu ấn ngoại giao Việt Nam trong thúc đẩy vai trò và trao quyền cho phụ nữ
Dấu ấn ngoại giao Việt Nam trong thúc đẩy vai trò và trao quyền cho phụ nữ

Thúc đẩy bình đẳng giới và tăng cường vai trò, đóng góp của phụ nữ trong xây dựng hòa bình là những ưu tiên chính sách quan trọng của Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN