Phát động cuộc thi viết 'Bảo vệ Rừng và Môi trường' lần thứ 4 năm 2021

Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường vừa phát động cuộc thi viết về Bảo vệ Rừng và Bảo vệ Môi trường lần thứ 4 năm 2021.

Chú thích ảnh
Phát động thi viết 'Bảo vệ Rừng và Môi trường' lần thứ 4 năm 2021.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi viết về Bảo vệ Rừng và Bảo vệ Môi trường qua những tấm gương người tốt, việc tốt, sự hy sinh thầm lặng trong công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng; bảo vệ môi trường tài nguyên; bảo vệ động thực vật hoang dã; bảo tồn đa dạng sinh học; công tác phòng, chống biến đổi khí hậu ở miền núi, dân tộc, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo để tuyên truyền, giáo dục người dân, cộng đồng và xã hội nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, tài nguyên và ca ngợi sự hy sinh thầm lặng của những cá nhân là gương điển hình trong đấu tranh để bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Tác phẩm dự thi là những bài viết, phóng sự (từ 500 từ đến 1.200 từ); phóng sự ảnh (không quá 10 ảnh khổ 13 cm x 18 cm, ảnh chụp thực tế trên máy chuyên dụng, không chụp từ máy điện thoại và ảnh không chỉnh sửa); bài, ảnh chưa in trên các báo/tạp chí Trung ương, địa phương. Trong thời gian dự thi, tác phẩm dự thi không được gửi in sách, báo hay tạp chí nào khác.

Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, có dấu rõ ràng, không viết tắt, không dùng từ ngữ thô tục, phản cảm và phải bám sát các tiêu chí của thể lệ đề ra của Ban tổ chức.

Bài dự thi phải do chính tác giả viết, ảnh chụp minh họa thực tế, phóng sự ảnh báo chí chụp thực tế không qua chỉnh sửa trên máy tính hoặc phương tiện kỹ thuật khác. Những bài dự thi không phù hợp theo những qui định chung nêu ở trên sẽ bị loại.

Những đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm tất cả các cây bút chuyên và không chuyên trong và ngoài nước. Mỗi người được gửi 3 bài viết và 3 phóng sự ảnh để dự thi.

Thời gian nhận bài từ ngày 1/6/2021 đến ngày 30/11/2021.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải nhất trị giá 15.000.000 đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 10.000.000 đồng cho các tác phẩm xuất sắc. Những tác phẩm không đạt giải nhưng được chọn để in sách, giới thiệu trên báo điện tử www.baovemoitruong.org.vn sẽ được Ban tổ chức thanh toán nhuận bút cho tác giả theo quy định. Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải tại dịp tổng kết năm công tác của báo vào tháng 1/2022.

Các tác giả gửi bài dự thi nêu rõ họ và tên; số căn cước công dân; điện thoại, email; địa chỉ nhà riêng, cơ quan công tác và số tài khoản cá nhân.

Nơi nhận tác phẩm dự thi: Cơ quan báo chí Bảo vệ Rừng và Môi trường – Số 114, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Hoặc tác giả dự thi có thể gửi qua địa chỉ Email: baobvmt@gmail.com – 09621021020981897984; Khu vực phía Nam: Email:phuongbvmt@gmail.com – 0914893309.

Thu Trang/ Báo Tin tức
'Sức mạnh' đặc biệt của rừng mưa ở châu Phi 
'Sức mạnh' đặc biệt của rừng mưa ở châu Phi 

So với rừng mưa ở Amazon, rừng mưa châu Phi được phát hiện có khả năng chống chọi bền bỉ hơn với tình trạng biến đổi khí hậu với "năng lực" hấp thu khí thải CO2 của rừng mưa này trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN