Phát 8 triệu bơm kim tiêm sạch cho người nghiện

Ban quản lý Dự án Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nam Định ngày 30/12 tổ chức hội nghị tổng kết Dự án Phòng chống HIV/AIDS (2006 - 2013) do Ngân hàng Thế giới và Bộ Phát triển Quốc tế - Vương quốc Anh tài trợ.

Ảnh minh họa.


Sau 8 năm triển khai tại Nam Định, dự án đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn. Các hoạt động của chương trình thông tin giáo dục truyền thông thay đổi hành vi đã góp phần nâng cao hiểu biết trong nhân dân và các đối tượng nghiện chích ma túy, mại dâm về HIV/AIDS và các vấn đề liên quan đến HIV/AIDS.

Ngoài ra, các huyện, thành phố thực hiện chương trình đã phân phát được 8 triệu bơm kim tiêm sạch, hơn 2 triệu bao cao su cho hơn 4.000 người nghiện chích ma túy, hơn 800 phụ nữ mại dâm trên địa bàn thông qua mạng lưới giáo dục viên đồng đẳng, cộng tác viên xã, phường và cộng tác viên nhà thuốc.

Dự án đã tổ chức triển khai được 2 cơ sở điều trị thay thế nghiện tại 2 huyện Giao Thủy và Xuân Trường, tiến hành điều trị cho 496 người; tiếp cận, can thiệp nhằm giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cho 180 đối tượng nam quan hệ tình dục đồng giới; tổ chức hơn 40 lớp tập huấn cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hành phòng chống HIV/AIDS cho hơn 1.000 cộng tác viên, giáo dục viên và đồng đẳng viên.

Theo thống kê của dự án, tỉ lệ nhóm nghiện chích ma túy thường xuyên sử dụng bơm kim tiêm sạch trong 1 tháng đạt hơn 90%, tỉ lệ phụ nữ mại dâm thường xuyên sử dụng bao cao su khi quan hệ đạt gần 80% và tỉ lệ sử dụng bao cao su trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới đạt gần 60%.


Thùy Dung
Côn đồ đâm công an bằng kim tiêm dính máu
Côn đồ đâm công an bằng kim tiêm dính máu

Bị kẻ côn đồ dùng bơm kim tiêm có dính máu đâm nhiều nhát vào người và tay, Thượng sỹ Nguyễn Văn Túy (Công an tỉnh Đắk Nông) phải đi Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh để điều trị chống phơi nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN