‘Nóng’ vụ nữ lao công bị xe ‘điên’ tông chết, bắt tiếp 3 giáo viên tại Hòa Bình liên quan đến gian lận điểm thi

Trong tuần qua, dư luận bức xúc và bàng hoàng về các vụ tai nạn giao thông liên tiếp, trong đó thương tâm nhất là vụ nữ lao công bị xe “điên” tông chết tại đường Láng (Hà Nội); bắt tiếp 3 giáo viên tại Hòa Bình liên quan đến gian lận điểm; bắt Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ...

Bị xe điên đâm tử vong, nữ lao công nghèo để lại hai con nhỏ

Khoảng 23 giờ ngày 22/4, Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, trú tại Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) điều khiển ô tô Hyundai mang biển kiểm soát 29A - 784.09, lưu thông trên đường Vĩnh Hồ, quận Đống Đa, Hà Nội đã va chạm với 5 xe máy, 1 xe đạp điện.

Chú thích ảnh
Nữ lao công bị xe điên đâm tử vong tại chỗ. Ảnh: Lê Phú

Sau đó, Đỗ Xuân Tuyên tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy ra đường Tây Sơn và rẽ sang đường Láng, đến đối diện cây xăng đường Láng thì đâm vào chị Lê Thị Thu Hà khiến chị Hà tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm gây tai nạn, Đỗ Xuân Tuyên say xỉn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Đỗ Xuân Tuyên là 1,041 mg/lít khí thở, vượt gấp nhiều lần so với quy định của pháp luật. Tới khoảng 9 giờ sáng 23/4, Đỗ Xuân Tuyên vẫn chưa tỉnh táo để cơ quan chức năng lấy lời khai.

Sáng 23/4, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tới gia đình chị Lê Thị Thu Hà. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo công an thành phố tổ chức điều tra và xử lý nghiêm lái xe gây tai nạn thương tâm này. Thành phố và chính quyền địa phương sẽ quan tâm tới gia đình, đặc biệt là công ty nơi chị Lê Thị Thu Hà công tác.

Chiều 23/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đồng thời tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Tuyên.

Trước cái chết thương tâm của nữ lao công, trên mạng xã hội, nhiều cá nhân và tổ chức đã phát động quyên góp ủng hộ gia đình chị Thu Hà; đồng thời nhiều đơn vị, ban ngành cũng đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ hai con của chị Lê Thị Thu Hà.

Ba giáo viên Hoà Bình bị bắt vì liên quan vụ gian lận điểm thi THPT

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 23/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét Nguyễn Thị Thu Loan (40 tuổi), giáo viên trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân; Bùi Thanh Trà (39 tuổi) giáo viên trường Trung học phổ thông Lương Sơn và Nguyễn Thị Hồng Chung (39 tuổi), giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Hoà Bình.

Chú thích ảnh
Ba bị can (từ trái qua): Bùi Thanh Trà, Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung. Ảnh: Bộ Công an/TTXVN phát

Cả ba bị can cùng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện 19 cán bộ giáo dục, công an của ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã bị khởi tố, nhưng người đứng đầu ngành giáo dục, ban chỉ đạo thi ở ba tỉnh vẫn chưa bị xử lý.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các học viện, trường sĩ quan trong quân đội đã công bố quyết định và buộc thôi học, bàn giao 7 sinh viên về Ban Chỉ huy Quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, nơi phát Lệnh gọi thí sinh nhập ngũ.

7 sinh viên này đều đến từ Hòa Bình và Sơn La và có điểm thi THPT Quốc gia 2018 bị giảm mạnh sau khi chấm thẩm định. Cụ thể: Học viện Kỹ thuật Quân sự: 3 sinh viên, Học viện Hậu cần: 2 sinh viên, Trường Sĩ quan Chính trị: 1 sinh viên, Trường Sĩ quan Không quân: 1 sinh viên.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết cho phép 1 thí sinh được tiếp tục học tập tại Học viện Khoa học Quân sự, lý do môn Văn giảm điểm từ 7,75 xuống 5,75; các môn thi khác không thay đổi kết quả; sau khi chấm thẩm định thí sinh vẫn đủ điều kiện tốt nghiệp Trung học phổ thông và đủ điểm trúng tuyển. Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Học viện Khoa học Quân sự. Kết quả điều tra cho đến nay chưa có căn cứ xác định sai phạm của thí sinh này.

Cũng liên quan đến vụ việc, Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội yêu cầu Bộ GD-ĐT hoàn chỉnh, báo cáo đầy đủ vụ gian lận thi THPT quốc gia. Các ý kiến của thành viên Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội cho rằng báo cáo mới đây của Bộ GD-ĐT còn chưa đầy đủ. Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo cho cuộc họp sắp tới của Ủy ban vào tháng 6/2019. Bên cạnh đó, hai bộ GD-ĐT và Công an cần sớm cung cấp thông tin, tăng giải trình cho dư luận xã hội. Những vấn đề mà dư luận chưa được hiểu, còn nhiều luồng thông tin khác nhau thì phải cung cấp thông tin kịp thời.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cần phải nghiên cứu sửa đổi Quy chế thi THPT quốc gia 2019 để có những quy định giải quyết được những vướng mắc, bất cập đã bộc lộ.

Bộ Công an phá đường dây cá độ 30.000 tỷ đồng

Điều tra đường dây đánh bạc có quy mô lớn, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố, lực lượng chức năng phát hiện trang web cá độ xxx88.com đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Tổng tiền giao dịch ước tính hơn 30.000 tỷ đồng, qua 4.000 đại lý.

Người tham gia cá độ chủ yếu thanh toán qua dịch vụ chuyển tiền trực tuyến của các ngân hàng và các dịch vụ chuyển tiền nhanh khác. Có người còn thuê công nhân, tài xế xe ôm mở tài khoản để sử dụng vào mục đích chuyển tiền, che giấu hành vi giao dịch cá độ bóng đá.

Bộ Công an thông báo, ngày 23/4, trên 30 tổ công tác với cả trăm cảnh sát đã đồng loạt khám xét, triệu tập nhiều người tại Hà Nội, TP HCM, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau do liên quan hành vi đánh bạc qua trang web trên.

22 người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt khẩn cấp về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, trong đó có một người nước ngoài giữ vai trò quản lý, điều hành. Trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông bị bắt

Ngày 25/4, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với ông Đặng Anh Tuấn - Chánh thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Động thái tố tụng này nằm trong giai đoạn 2 quá trình điều tra vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm phạm tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành khác...

Ông Đặng Anh Tuấn (SN 1970, trú tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), bị khởi tố, tạm giam về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định hành vi phạm tội của ông Tuấn như sau: Tháng 10/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ký quyết định số 1718/QĐ-BTTTT “Thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên internet” tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet.

Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện thông tin Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương điều hành, đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài Tip.Club.

Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý. Tuy nhiên, Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh thanh tra - Bộ Thông tin và Truyền thông, không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của Đoàn kiểm tra.

Mặc dù không phải là thành viên Đoàn kiểm tra, nhưng vì ý thức chủ quan của cá nhân, Đặng Anh Tuấn đã ký phiếu trình số 63/Ptr-Ttra, ngày 8/6/2017 đề xuất Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho dừng hoạt động của Đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý, dẫn đến hoạt động của game bài Tip.Club không được ngăn chặn xử lý kịp thời, để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

XC/Báo Tin tức
Có thể đóng BHYT theo hộ gia đình từng thời điểm khác nhau?
Có thể đóng BHYT theo hộ gia đình từng thời điểm khác nhau?

Bạn đọc hỏi: Gia đình tôi có 5 người nhưng chưa đủ khả năng đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cùng một lúc theo hộ gia đình để giảm trừ. Vậy, các thành viên có thể đóng ở từng thời điểm khác nhau?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN