Nỗ lực ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất, kinh doanh sau bão lũ

Bão số 3, hoàn lưu của bão khiến các khu vực miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Chú thích ảnh
Khởi công khu tái định cư xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: TTXVN phát

Tại Cao Bằng, mưa lớn làm sạt lở đất nghiêm trọng khiến 55 người chết, 2 người mất tích, nhiều khu vực bị sạt lở, giao thông chia cắt. Cấp ủy, chính quyền, nhân dân cùng các lực lượng đang triển khai mọi biện pháp khắc phục hậu quả nhằm ổn định đời sống nhân dân, phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Nguyên Bình là địa phương tại Cao Bằng bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, ước tính thiệt hại là gần 100 tỷ đồng. Ông Dương Hiền Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình cho biết, sau thiên tai, huyện huy động các lực lượng hỗ trợ ứng cứu, tiếp tế nhu yếu phẩm. Lực lượng Công an, quân sự huy động 100% quân số trực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mỗi ngày. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng tham gia tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tuyến giao thông, cưa cắt cây đổ ra đường, phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo khu vực sạt lở, ngập úng.

Hiện nay, các cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lực lượng dân quân tự vệ huyện Nguyên Bình tổ chức san lấp mặt bằng, bố trí dựng nhà bạt dã chiến được trên 70 nhà, bảo đảm di dời một số hộ dân các xóm Lũng Lỳ (xã Ca Thành), xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc), xóm Lũng Luông (xã Vũ Nông) thuộc huyện Nguyên Bình. Những hộ có nguy cơ sạt lở cao tại các xã, thị trấn đã được di dời đến nhà văn hóa xóm và nhà người thân để ở tạm...

Điện lực Cao Bằng nỗ lực để khách hàng sử dụng điện được cấp điện trở lại. Đến ngày 19/9, với một số khách hàng ở huyện Hà Quảng, địa bàn bị ngập lụt, không đủ an toàn, Điện lực huyện Hà Quảng chủ động cắt điện chờ nước lũ rút mới khắc phục, cấp điện trở lại.

Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng Vũ Xuân Linh chia sẻ, tình hình mưa lũ gây thiệt hại cho lưới điện, đơn vị chỉ đạo các phòng chuyên môn tận dụng tối đa thiết bị, vật tư, nhân lực triển khai giải pháp cấp bách bảo vệ, sửa chữa lưới điện để khôi phục cấp điện cho nhân dân. Đến nay, công ty khôi phục cấp điện cho 25.549 khách hàng.

Các đơn vị y tế triển khai phun hóa chất khử trùng, xử lý môi trường khu vực bị ngập úng, sạt lở do ảnh hưởng của bão số 3. Ông Hà Hải Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình cho biết, sau khi sạt lở, cùng với các lực lượng khác, nhân viên y tế huyện phun khử trùng những điểm có thiệt hại nặng về người ở xã Vũ Nông, Yên Lạc, Ca Thành. Đồng thời hướng dẫn bà con xử lý nguồn nước phục vụ sinh hoạt theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tăng cường tuyên truyền phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh kêu gọi, tiếp nhận, cấp phát hàng cứu trợ của tổ chức, nhà hảo tâm đến người dân các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai. Ngay sau khi tiếp nhận, tỉnh phân bổ cho các huyện Nguyên Bình, Hà Quảng, Quảng Hòa, Bảo Lạc gồm gạo, mỳ tôm và một số nhu yếu phẩm khác (nước, quần áo, nước mắm, bột canh, bánh ngọt, lương khô, vật tư y tế...).

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, đến 16 giờ ngày 19/9, Ban Cứu trợ tỉnh tiếp nhận hơn 134 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Chu Hiệu (TTXVN)
Điện, thư thăm hỏi Việt Nam về ảnh hưởng cơn bão số 3
Điện, thư thăm hỏi Việt Nam về ảnh hưởng cơn bão số 3

Chia sẻ với Việt Nam về những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (Yagi) gây ra, Lãnh đạo cấp cao các nước tiếp tục gửi thư, điện thăm hỏi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN