Nổ bình hơi, bé trai 13 tuổi chết thảm

Một tiếng nổ lớn vang lên, nhiều người chạy ra thấy chiếc bình hơi đã tan tành, thi thể của bé trai không còn nguyên vẹn. Vụ nổ xảy ra vào hồi 7 giờ sáng nay, 4/6 trên đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương (dưới chân cầu Chợ Đệm, đoạn qua thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chủ tiệm bơm, vá ô tô nổ máy bơm hơi để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Lúc này bé Hoàng Phúc (13 tuổi) ra đứng chơi gần đó thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên làm rung chuyển khu dân cư. Mọi người túa ra xem thì kinh hoàng thấy bé Phúc bị sức công phá của bình hơi tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.

Tại hiện trường, một đoạn rào chắn bằng sắt nằm trên đường dẫn cao tốc bị hất tung, biến dạng. Vỏ chiếc bình hơi văng xa gần 30 mét còn nắp bình hơi văng tới tận cửa nhà dân cách hiện trường khoảng 300m. Rất may các mảnh vỡ của bình hơi đã không bắn vào trong nhà nên không gây thương tích cho ai.

Sau vụ nổ, lực lượng công an huyện Bình Chánh và đại diện Viện KSND TP. Hồ Chí Minh đã đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Một xe cứu hộ đã được huy động để cẩu trục sắt bị hất văng ra đường.

Dưới đây là một vài hình ảnh về vụ việc thương tâm này:




Hiện trường vụ nổ.


Vỏ của bình hơi văng xa gần 30 mét.


Nắp bình hơi văng cách xa hiện trường hơn 300 mét tới trước cửa nhà dân.



Công an huyện Bình Chánh tiến hành khám nghiệm hiện trường.


Người thân bé Phúc tìm kiếm những phần thi thể còn lại để an táng.




Tin, ảnh: Lê Linh

Nổ bình hơi bơm xe, 4 người bị thương
Nổ bình hơi bơm xe, 4 người bị thương

Khoảng 13 ngày 16/8, tại tiệm bơm vá xe cơ giới trên đường Trưng Nữ Vương (thuộc khu phố 5, phường 1, thị xã Tây Ninh, Tây Ninh) đã xảy một vụ nổ bình hơi bơm xe, khiến ít nhất 4 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN