Những thí sinh, giám thị 'đặc biệt' trong buổi thi môn ngữ văn

Đã có thí sinh đi muộn, bị ốm, hoặc bị mổ ruột thừa, tai nạn là những nguyên nhân không mong muốn đối với các em học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2019.

Trước khi môn thi ngữ văn bắt đầu, tại một số điểm thi có những thí sinh "đặc biệt".

Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên báo Tin Tức về những thí sinh này. 

Chú thích ảnh
Tại điểm thi THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có một thí sinh vừa mổ ruột thừa xong những đã kịp đến trường thi. 
Chú thích ảnh
Thí sinh này được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa lên phòng thi. 
Chú thích ảnh
Thí sinh Nguyễn Thị Thúy Hà (Trường Thực nghiệm) tham gia kỳ thi tại điểm thi THPT Việt Đức bị tai nạn được thanh niên tình nguyện giúp đỡ đưa lên phòng thi.
Chú thích ảnh
Tại điểm trường Việt Nam - Angieri có trường hợp đại diện nhà trường của thí sinh phải mang giấy đến xin nghỉ thi vì con bị ốm. 
 
Chú thích ảnh
Chị Võ Thị Viễn, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đại diện nhà trường đưa giấy xin nghỉ thi của thí sinh đến điểm thi. 
Chú thích ảnh
7 giờ 23 phút, tại điểm thi THPT Hà Nội - Amsterdam vẫn có cán bộ coi thi vội vã vào điểm thi vì quên giấy tờ, đến muộn. Sau đó, cán bộ này đã được vào trường thi thực hiện nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Nhưng cũng có trường hợp tại điểm thi THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thí sinh đến muộn đã không được vào thi.
 

Thí sinh có thể tham khảo môn thi đầu tiên tại đây:

Đáp án môn Ngữ văn

* Đề thi môn Ngữ văn

Nhóm PV Báo Tin tức
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019
Hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019

Báo Tin tức giới thiệu hướng dẫn giải chi tiết đề thi môn ngữ văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 do Ban tuyển sinh 247 thực hiện để thí sinh, phụ huynh tham khảo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN