Những hoạt động hiệu quả của Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN

Ngày 28/9/2017, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã có quyết định số 04/QĐ-VL về việc thành lập Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN với Ban chấp hành gồm 11 đồng chí do đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó tổng giám đốc làm Chi hội trưởng. 

Chú thích ảnh
Chuyên gia TTXVN giúp đỡ các bạn Hãng Thông tấn Lào KPL.

Với vai trò là tổ chức xã hội, Chi hội đã có nhiều hoạt động thiết thực để xây dựng Chi hội vững mạnh và đóng góp vào các hoạt động chung của TTXVN. Hoạt động nổi bật trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, Ban liện lạc cựu chuyên gia của TTXVN giúp Lào trước năm 1975 đã  cung cấp những thông tin cần thiết, những bản tin, bài viết, sách, ảnh tư liệu của TTXVN để thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cho các cuộc triển lãm ảnh, làm sách và tư liệu cho Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ VI.

Trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, cựu chuyên gia của TTXVN giúp Lào đã tham gia cuộc thi tìm hiểu về quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng chủ trì phát động; tham dự các hoạt động trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017, tổ chức trọng thể tại nước Bạn Lào trong 7 ngày đã góp phần tuyên truyền, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chi hội có nhiều tập sách hồi ký “Có một thời đẹp mãi” viết về những kỷ niệm sâu sắc của chuyên gia trong những năm tháng giúp bạn Lào, và sự giúp đỡ, chở che của cán bộ, nhân dân Lào đối với chuyên gia Việt Nam, tặng cho Tủ sách của Tổng hội người Việt Nam tại Lào và tặng cho sinh viên Lào học tại Việt Nam có thành tích học tập xuất sắc…

Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào TTXVN đã tổ chức cho hội viên thăm “địa chỉ đỏ” của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào tại Đá Bàn, Làng Ngòi, tỉnh Tuyên Quang, nơi Chủ tịch Xuphanuvông, Chủ tịch Cayxỏn Phômvihản và các đồng chí lãnh đạo Lào ở và làm việc năm 1950, thành lập Neo Lào Itxala và Chính phủ kháng chiến Lào, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh có các cuộc gặp, làm việc với Chủ tịch Xuphanuvông…

Trong dịp này, hội viên Chi hội thăm các di tích lịch sử cách mạng tại Tuyên Quang: Lán Nà Nưa, Cây đa Tân Trào, Đình Hồng Thái. Lãnh đạo TTXVN cử phóng viên, biên tập Truyền hình Thông tấn phối hợp với các thành viên BCH Chi hội làm phim tài liệu nói về quan hệ rất đặc biệt, thủy chung giữa TTXVN và KPL hơn 50 năm qua và quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, phát sóng trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Thông tấn xã Lào (KPL), thăm các hội viên Chi hội đang sinh sống tại Vĩnh Phúc, Tuyên Quang…

Ngày 5/1/2018, nhân kỷ niệm 50 Thông tấn xã Lào ra đời, TTXVN tổ chức lễ ra mắt Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào.  Tuy ít người nhưng với sự cố gắng nỗ lực, Chi hội đã tổ chức cuộc họp mặt cựu cán bộ Phòng C sau 48 năm thành lập (lực lượng nòng cốt của chi hội): làm video về hoạt động Phòng C trước đây chiếu tại cuộc gặp mặt. Phối hợp với Đồng hành Thông tấn làm phim về sự giúp bạn của TTXVN. 

Chú thích ảnh
Các chuyên gia TTXVN gặp mặt tại Lào.

Về phương hướng hoạt động của Chi hội trong những năm tới, Phó tổng giám đốc, Chi hội trưởng Chi hội hữu nghị Việt Nam - Lào Đinh Đăng Quang cho biết: “Năm 2020 và những năm tiếp theo, Chi hội sẽ tham gia tích cực các hoạt động theo Chương trình hoạt động của Trung ương Hội.

Tổ chức cho hội viên thăm “địa chỉ đỏ” - Khu di tích cách mạng Việt Nam-Lào, tại bản Lào Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, nơi đồng chí Kaysone Phomvihane ở và hoạt động từ năm 1947, thăm Khu di tích cách mạng, nơi Trung đoàn Tây Tiến đóng quân, từ đây sang Lào hoạt động từ năm 1946, thăm một số di tích cách mạng tại tỉnh Sơn La.

Được lãnh đạo cơ quan cho phép và giúp đỡ, Chi hội sẽ tổ chức cho hội viên thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Xiêng Vang, tỉnh Khăm Muộn, Lào; thăm các đồng nghiệp KPL và thăm chiến trường xưa. Tổ chức giúp đỡ các hội viên Chi hội có hoàn cảnh khó khăn, phúng viếng hội viên khi qua đời. Chi hội cũng đang tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động trong TTXVN tham gia hoạt động tại Chi hội”.

Đàm Danh Liêm (TTXVN)
Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào
Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào

Sáng 1/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN