Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người nghèo, gia đình chính sách

Ngày 27/12, tại Quảng Ngãi, nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức tặng kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết, vận động kêu gọi ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, chăm lo Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Trao kinh phí 1,1 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn để xây dựng 22 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Sơn Hà. Ảnh: TTXVN phát

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi  phối hợp cùng Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn đã trao kinh phí 1,1 tỷ đồng (từ nguồn hỗ trợ của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn) để xây dựng 22 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình người có công với cách mạng tại huyện Sơn Hà.

Trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, ông Lương Kim Sơn, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, hoạt động trao nhà Đại đoàn kết thể hiện tinh thần tương thân tương ái, “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các gia đình chính sách. Ông Lương Kim Sơn đề nghị các địa phương được trao kinh phí giám sát việc xây dựng đúng tiến độ, phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ để người dân có nhà ở an toàn sử dụng trước Tết Nguyên đán 2024.

Để chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần người có công, gia đình người có công với cách mạng; chỉ đạo rà soát, nắm chắc số người có công với cách mạng còn khó khăn trong cuộc sống trên địa bàn, đặc biệt là người có công neo đơn, có thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng, ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh để có phương án huy động nguồn lực kịp thời hỗ trợ, đảm bảo tất cả người có công đều đón Tết, vui Xuân đầm ấm.

Chú thích ảnh
Vietcombank Chi nhánh Quảng Ngãi trao kinh phí ủng hộ “Quỹ người nghèo năm 2023” của huyện Sơn Tịnh. Ảnh: TTXVN phát

Trong sáng 27/12, huyện Sơn Tịnh tổ chức Lễ phát động ủng hộ “Quỹ người nghèo năm 2023”. Sau lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện đã đóng góp ủng hộ Quỹ 2,3 tỷ đồng.

Tại Lễ phát động, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh Nguyễn Công Hoàng ghi nhận, biểu dương các cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của huyện thời gian qua. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 1,41%, hộ cận nghèo còn 3,39%. Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể song vẫn còn nhiều hộ nghèo, nhà ở xuống cấp. Huyện mong muốn trong thời gian tới, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, có những đóng góp hiệu quả, tích cực hơn nữa trong công tác chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, người nghèo được tiếp thêm động lực vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế.

Phạm Cường (TTXVN)
Hơn 17,7 tỷ đồng từ Quỹ 'Vì người nghèo' gửi tới người có hoàn cảnh khó khăn
Hơn 17,7 tỷ đồng từ Quỹ 'Vì người nghèo' gửi tới người có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy ký ban hành Kế hoạch số 830/KH-MTTW-BTT về việc phối hợp thăm và tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thời gian thăm, tặng quà dự kiến từ ngày 1 - 31/1/2024.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN