Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương

Ngày 27/7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt cán bộ, công chức là con liệt sỹ, con thương binh đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện trên địa bàn nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020).

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao quà cho cán bộ, công chức là con liệt sỹ, con thương binh. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Những năm qua, tỉnh có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình người có công như: Đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa; xây dựng, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; chăm sóc thương binh, bệnh binh khó khăn; chăm sóc cha, mẹ liệt sỹ cô đơn, con liệt sỹ mồ côi; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là con liệt sỹ, con thương binh. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh có trên 170 trường hợp con liệt sỹ, con thương binh được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, có 93 trường hợp được đề bạt, bổ nhiệm ở cấp tỉnh và cấp huyện. Qua đó, các công chức, viên chức là con liệt sỹ, con thương binh đã phát huy truyền thống của gia đình, không ngừng nỗ lực học tập, phấn đấu đóng góp công sức, trí tuệ cho quá trình phát triển và hội nhập của tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đề nghị, thời gian tới, các cán bộ, công chức là con liệt sỹ, con thương binh cần giữ vững và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình để tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với người có công và thân nhân của họ để công tác này thực sự trở thành công việc thường xuyên và trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

* Ngày 27/7, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Chợ Gạo. Trong không khí trang nghiêm và thiêng liêng, các đại biểu kính cẩn đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với liệt sỹ đã anh dũng hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
 Truy điệu và cải táng 3 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Chợ Gạo. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN

Được biết, vào tháng 6/2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chợ Gạo đã cất bốc 3 hài cốt được xác định là hài cốt chiến sĩ cách mạng tại phần đất trồng lúa của ông Cao Văn Mão (xã Bình Phục Nhứt, huyện Chợ Gạo); phần đất trồng thanh long của ông Huỳnh Văn Thế (xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo) và trên phần đất trồng bưởi của ông Nguyễn Văn Thành (xã Song Bình, huyện Chợ Gạo).

Theo Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật được gần 17.000 dữ liệu thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ của tỉnh còn tích cực, chủ động cùng các địa phương trong và ngoài tỉnh tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc được 30 hài cốt liệt sỹ, đưa về Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, nghĩa trang liệt sỹ cấp huyện, cấp xã; có trường hợp người thân xin đưa hài cốt liệt sỹ đem về đất nhà chôn cất và đã giải quyết chế độ cho thân nhân liệt sỹ theo đúng quy định.

* Trong 2 ngày 26-27/7, hơn 100 cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam đã tham gia chuỗi các hoạt động tại tỉnh Bình Phước với chủ đề “Nhớ ơn liệt sỹ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền lửa thanh niên”. Sự kiện do Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam tổ chức. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các cựu cán bộ Đoàn và lãnh đạo tỉnh Bình Phước tham dự.

Tại các hoạt động, các cựu cán bộ Đoàn đã ôn lại những năm tháng nhiệt huyết của tuổi trẻ với nhiều hoài bão, lý tưởng cao đẹp. Các cựu cán bộ Đoàn mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha ông đi trước, cống hiến sức trẻ, trí tuệ để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. 

Tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Trưởng Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam cho biết: Chuỗi sự kiện với chủ đề “Nhớ ơn liệt sỹ, đáp nghĩa đồng bào, chăm lo đồng đội, truyền lửa thanh niên” tại tỉnh Bình Phước nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự cường, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn và cán bộ Đoàn trong xã hội, qua đó góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy trong tuổi trẻ tinh thần vượt khó vươn lên, tạo môi trường giáo dục mang tính thực tiễn cao nhằm xác định mục tiêu, lý tưởng phấn đấu. 

Các cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam đã đến dâng hương tại Khu di tích đặc biệt Bộ Chỉ huy quân giải phóng Miền Nam Việt Nam - Căn cứ Tà Thiết; Đài tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư; Đền thờ các anh hùng liệt sỹ và đồng bào tử nạn Bà Rá; viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Phước; khánh thành Bia đá khắc tên 51 liệt sỹ hy sinh trên địa bàn Bà Rá - Phước Long… 

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, đoàn cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam - phía Nam phối hợp Tỉnh đoàn Bình Phước và một số cơ quan, đơn vị tặng hàng trăm phần quà cùng nhiều công trình cho người nghèo tại Bình Phước; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các cựu cán bộ Đoàn có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng hơn 14.000 đầu sách cho một số trung tâm văn hóa, thư viện; tặng nhiều thiết bị, dụng cụ thể thao cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư... với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. 

* Ngày 27/7, Công ty Điện lực Quảng Bình đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình và chính quyển địa phương tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình là cựu Thanh niên xung phong và nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 

Chú thích ảnh
Lễ bàn giao nhà tình nghĩa. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Trong dịp này, tỉnh Quảng Bình có 5 ngôi nhà được hỗ trợ, mỗi ngôi nhà trị giá 50 triệu đồng, trong đó có 3 ngôi nhà ở huyện Quảng Ninh và 2 ngôi nhà ở huyện Lệ Thủy. Lễ bàn giao Nhà tình nghĩa được tổ chức đúng Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 có ý nghĩa như một hành động tri ân đến các thế hệ đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho đất nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Trần Xuân Công, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về những cống hiến và hy sinh to lớn của những người có công với cách mạng; đồng thời chia sẻ, ngoài thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, ngành điện còn luôn nêu cao trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Cán bộ, công nhân viên ngành điện với truyền thống nghĩa tình, luôn chung tay giúp đỡ các gia đình còn gặp nhiều khó khăn có cuộc sống ổn định hơn. 

Trong dịp này, ông Phan Văn Cầu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Quảng Bình đã trao tặng giấy ghi nhận “Tấm lòng vàng nhân đạo” cho sự hỗ trợ to lớn và ý nghĩa đối với cộng đồng và xã hội của Tổng Công ty Điện lực miền Trung. 

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tri ân các gia đình thương binh, liêt sĩ
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tri ân các gia đình thương binh, liêt sĩ

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những ngày qua BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã có nhiều hoạt động tri ân hướng về các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN