Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho công nhân ở Long An

Nằm trong chuỗi các hoạt động cùng công nhân lao động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, ngày 13/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An thăm, tặng quà Tết cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 3 công ty trên địa bàn thành phố Tân An, huyện Bến Lức và huyện Cần Đước.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quốc hội trao quà Tết cho công nhân.

Thăm hỏi, động viên và chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến công nhân, người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An Nguyễn Văn Quí khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến đời sống của công nhân lao động, thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn, ban ngành, đoàn thể, các địa phương tiếp tục chung tay để tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết.

Ông Nguyễn Văn Quí cũng đề nghị công nhân, lao động sớm trở lại làm việc đầy đủ, đúng thời gian sau những ngày nghỉ Tết và hăng hái thi đua trong lao động sản xuất, tiếp tục góp phần cùng doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, để ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã trao 46 phần quà Tết cho công nhân lao động Công ty Texray Việt Nam; trao tượng trưng 150/2.550 phần quà cho công nhân lao động Công ty Giầy ChingLuh Việt Nam; trao tượng trưng 100/800 phần quà cho công nhân lao động Công ty JiaHisin. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An cũng trao quà cho hàng ngàn công nhân lao động tại 8 công ty khác trên địa bàn. Tổng số quà Tết trao cho công nhân lao động tại 10 công ty đợt này là hơn 4.300 phần.  

Chú thích ảnh
Trao quà Tết cho công nhân tại Công ty Giầy ChingLuh Việt Nam (huyện Bến Lức).

Chị Đoàn Thị Thu Thúy, công nhân Công ty Giầy ChingLuh Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn trước sự chăm lo, bảo vệ quyền lợi của các cấp công đoàn đối với người lao động trong thời gian qua. Để đáp lại tình cảm này, chị Thu Thúy cho biết sẽ nỗ lực làm việc, lao động sản xuất, không ngừng rèn luyện chuyên môn tay nghề để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng.

Cũng trong chuỗi các hoạt động cùng công nhân, lao động đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức chương trình Tất niên vui xuân đón Tết cùng công nhân, lao động tại các khu nhà tập thể, khu nhà trọ - những nơi có đông công nhân, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết.

Tại ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 50 phần quà Tết cho công nhân, lao động ở trọ trên địa bàn huyện Bến Lức, mỗi phần quà trị giá 800.000 đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, Tổ chức Tài chính vi mô CEP chi nhánh Bến Lức trao tặng 20 phần quà tết cho công nhân, lao động.

Chương trình Tất niên vui xuân đón Tết sẽ được tổ chức tại 20 điểm nhà trọ trên toàn tỉnh gồm các địa phương có đông công nhân, lao động như huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Thị xã Kiến Tường và Thành phố Tân An. Tổng cộng có 700 phần quà Tết trong chương trình này sẽ được trao cho công nhân, lao động.

Bài và ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)
Chương trình 'Tết trọn niềm vui 2023' đến với người dân Bình Thuận
Chương trình 'Tết trọn niềm vui 2023' đến với người dân Bình Thuận

Chiều 13/1, tại huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận), Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Thuận và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tổ chức chương trình “Tết trọn niềm vui 2023”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN