Nghệ An có hơn 16.300 hộ bị ngập trong nước
Nước dâng cao khiến cuộc sống người dân xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An bị đảo lộn. Ảnh: TTXVN phát
Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, bão số 10 đổ bộ vào địa bàn tỉnh gây mưa to, gió lốc dữ dội trong nhiều giờ đã làm 1 người chết, 11 người bị thương. Toàn tỉnh có 26 xã, 207 thôn, bản/16.357 hộ/69.321 khẩu đang bị ngập do nước sông lên cao.
Cụ thể về nhà ở, toàn tỉnh có 53 nhà; trong đó nhà bán kiên cố 39 bị sập hoàn toàn, 127 nhà hư hỏng nặng, 1.431 nhà sạt lở, hư hỏng và gần 48.989 nhà nhà bị tốc mái. Hệ thống tường rào với tổng chiều dài hơn 30 km cũng bị sập đổ.
Đối với lĩnh vực nông nghiệp cũng bị thiệt hại rất lớn với trên 4.400 ha lúa, 7.122 ha rau màu, 4.860 ha cây trồng lâu năm bị hư hại; hơn 34.000 ha rừng gãy đổ; gần 1.000 con gia súc, 305.938 gia cầm chết. Đê biển bị sạt lở: 490 m (trong đó: Đê biển Quỳnh Long: 10m, Đê biển Bãi Ngang: 480 m) xã Quỳnh Phú, Kè bị sạt lở: 1.050 m (các địa phương: Cửa Lò, Hải Châu, Xuân Lâm), Kênh mương nội đồng bị sạt lở, hư hỏng: 22.912 m.
Ngành giáo dục có 45 điểm trường bị ngập nước, 332 điểm trường tốc mái các phòng học, phòng đa chức năng, 18 điểm trường bị sạt lở và nhiều hạng mục khác hư hỏng nặng. Các công trình văn hóa - thể thao, di tích lịch sử cũng chịu ảnh hưởng, với gần 20 công trình hư hỏng. Ngành y tế cũng có 37 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng.
Giao thông bị chia cắt do ngập và sạt lở là 82 điểm (Quốc lộ: 48 điểm, Tỉnh lộ: 34 điểm). Sạt trượt taluy dương: 120 vị trí. Đường địa phương có 64 điểm bị sạt lở với chiều dài trên 10 km, 158 điểm giao thông bị ngập, 5.428 m3 khối lượng đất, đá bị sạt lở, cầu tạm, cầu dân sinh bị cuốn trôi, hư hỏng: 25 cái.
Hệ thống điện, viễn thông cũng chịu thiệt hại nặng nề: 3.771 cột điện đổ gãy, gần 80 km dây điện bị đứt, 8 trạm biến áp hư hỏng.
Tỉnh dự kiến tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.627 tỷ đồng. Để khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai và ổn định đời sống người dân, tỉnh Nghệ An chỉ đạo các lực lượng “4 tại chỗ” khẩn trương khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa trường học, cơ sở y tế, khôi phục điện, giao thông. Lực lượng chức năng đã triển khai 100% công an cấp xã (hơn 4.200 cán bộ chiến sĩ), huy động 100% lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở (hơn 11.000 tổ viên) tăng cường xuống địa bàn hỗ trợ nhân dân; đồng thời, sẵn sàng phương án tăng cường hơn 550 cán bộ chiến sỹ thuộc các phòng công an tỉnh.
Lào Cai thiệt hại trên 2.700 tỷ đồng
Hơn 100 cán bộ, công nhân Nhà máy Z183 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng giúp người dân khắc phục sau lũ tại Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, hiện địa phương đã có 19 người bị chết, mất tích và bị thương; hơn 8.000 ngôi nhà bị thiệt hại; hàng nghìn ha hoa màu bị ảnh hưởng; các tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 2.750 tỷ đồng.
Cụ thể, tính đến 16 giờ ngày 1/10, trên địa bàn tỉnh đã có 4 người bị chết, 6 người bị mất tích, 9 người bị thương. Hiện UBND các xã đã thành lập tổ công tác phối hợp các lực lượng tại thôn để tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn với hơn 3.600 cán bộ, chiến sỹ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ.
Hoàn lưu bão số 10 đã khiến 8.871 ngôi nhà tại Lào Cai bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Uỷ ban nhân dân các xã, phường đã di dời 3.767 hộ dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn tại nhà người thân và các nhà dân trong thôn.
Ngoài ra, đến thời điểm 11h ngày 1/10, Lào Cai còn 150 thôn, tổ dân phố, điểm dân cư thuộc 9 xã, phường bị cô lập, khó hoặc chưa tiếp cận được do ngập úng và sạt lở.
Bên cạnh đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có trên 2.300 ha cây trồng bị thiệt hại; trên 10.000 con gia cầm, gia súc bị chết, cuốn trôi; trên 103 ha thủy sản với hơn 10 tấn cá bị thiệt hại.
Đặc biệt, hệ thống giao thông Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Có 7 tuyến quốc lộ bị ảnh hưởng, sạt lở taluy dương ở 88 vị trí. Có 14 tuyến tỉnh lộ bị ảnh hưởng, sạt lở taluy dương 129 vị trí. Trên 3.684 điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông nông thôn. Có 05 cầu bị hư hỏng, trôi, sập.
Nhiều công trình bị ảnh hưởng nặng nề. 71 công trình thủy lợi và 29 công trình cấp nước sinh hoạt bị thiệt hại. Có 12 trường học bị ngập lụt; 27 điểm trường sạt taluy cùng nhiều thiết bị dạy học bị ngập nước; gãy đổ 4.650 cây xanh...
Lào Cai đang tập trung khắc phục hậu quả thiên tai và tích cực tổ chức công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, thăm hỏi, trao hỗ trợ cho người bị thương nặng do bão lũ do thiên tai. Cơ quan chức năng đã huy động tối đa lực lượng, máy móc thiết bị khắc phục bước đầu các công trình cơ sở hạ tầng. Đến nay, đã đảm bảo giao thông bước 1 của một số tuyến đường trọng yếu, lưu thông bình thường cho các vùng bị thiệt hại.
Tỉnh đã tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho người bị thương nặng do bão lũ, sạt lở đất, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và các trung tâm y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người; thăm hỏi, hỗ trợ đối với gia đình có người chết, người mất tích với mức hỗ trợ 25 triệu đồng/người.
Địa phương tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ tạm thời cho 100% hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn là 40 triệu đồng/ hộ; hỗ trợ nhà bị hư hỏng nặng là 20 triệu đồng/hộ. Đồng thời bố trí lực lượng y, bác sỹ và chuẩn bị thuốc, vật tư y tế để khám và chữa bệnh cho nhân dân nơi sơ tán và tại chỗ; bố trí nơi ăn, ở tạm thời và cung cấp những vật dụng thiết yếu cho các hộ dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống. Tiếp tục rà soát, tìm kiếm quỹ đất để bố trí làm nơi ở mới cho các hộ dân có nhà bị lũ cuốn trôi, sập hoàn toàn; nhà phải di dời khẩn cấp.
Ninh Bình cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3
Lực lượng công an phòng quản lý hành chính công an tỉnh Ninh Bình giúp dân đắp đê tạm chống lũ tại sông Đáy. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Ninh Bình, hiện nay, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang xuống chậm, tại Gián Khẩu đang lên chậm; sông Đáy đang lên chậm; sông Đào, sông Ninh Cơ đang lên.
Vào 13 giờ ngày 1/10, trên sông Hoàng Long tại trạm Bến Đế là 4,74 m (cao hơn báo động 3: 0,74 m), tại trạm Gián Khẩu là 4,11m (trên báo động 3: 0,41 m); sông Đáy tại trạm Phủ Lý là 4,69 m (trên báo động 3: 0,69 m), tại trạm Ninh Bình là 3,71 m (trên báo động 3: 0,21 m); sông Đào tại trạm Nam Định là 4,22 m (dưới báo động 3: 0,08 m); sông Ninh Cơ tại trạm Trực Phương là 3,24 m (trên báo động 3: 0,64 m).
Dự báo trong 12 giờ tới, trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống chậm, ở mức trên báo động 3; tại trạm Gián Khẩu khả năng đạt đỉnh vào tối và đêm ngày 1/10 ở mức trên báo động 3. Trên sông Đáy tiếp tục lên chậm, tại trạm Phủ Lý có khả năng đạt đỉnh vào đêm ngày 1/10 ở mức trên báo động 3, tại trạm Ninh Bình vào tối và đêm ngày 1/10 ở mức trên báo động 3.
Trên sông Đào tại trạm Nam Định mực nước tiếp tục lên, khả năng ở mức trên báo động 3, trên sông Ninh Cơ tại trạm Trực Phương mực nước tiếp tục lên chậm ở mức trên báo động 3, sau đó biến đổi theo xu thế thủy triều kết hợp điều tiết hồ chứa xả lũ phía thượng lưu.
Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, mực nước trên sông Hoàng Long tiếp tục xuống chậm, mực nước tại trạm Bến Đế, Gián Khẩu có khả năng dao động ở mức trên báo động 3. Mực nước trên sông Đáy biến đổi chậm, sau xuống chậm, tại trạm Phủ Lý, trạm Ninh Bình ở mức trên báo động 3. Trên Sông Đào tại trạm Nam Định, mực nước tiếp tục lên; sông Ninh Cơ mực nước tiếp tục ở mức cao biến đổi theo xu thế thủy triều kết hợp điều tiết hồ chứa xả lũ phía thượng lưu. Mực nước trên các sông ở mức cao kết hợp với triều cường, có khả năng gây ngập lụt tại một số khu vực trũng thấp, bãi bồi ven các sông và khu vực cửa sông ven biển.
Lũ trên các sông hiện tại ở mức cao nguy cơ gây sạt lở, ngập lụt vùng ven sông, các bãi nổi giữa sông, vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến an toàn đối với các tuyến đê, kè tại các vị trí xung yếu, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nhiều vùng dân cư của địa phương; có thể gây nguy hiểm giao thông đường thuỷ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng con người.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình lũ lụt, đặc biệt là nguy cơ lũ thượng nguồn sông Hoàng Long, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành công điện số 17/CĐ-UBND vào ngày 30/9/2025, yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của người dân; trong đó, yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát chặt chẽ tình hình lũ lụt, xử lý ngay giờ đầu những sự cố đê điều, thủy lợi, đảm bảo an toàn tại các khu vực nhạy cảm như ven sông suối, khu vực thường xuyên bị ngập sâu và khu vực xảy ra sạt lở. Đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng sẵn sàng phương án, lực lượng, và phương tiện trực 24/24 giờ để cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ sơ tán người dân khi cần thiết...
Sơn La tập trung khắc phục sự cố điện do mưa bão
Xí nghiệp lưới điện cao thế, công ty Điện lực Sơn La gia cố móng cột điện 110kV tại bản Bùa Chung, xã Gia Phù (tỉnh Sơn La). Ảnh: TTXVN phát
Do ảnh hưởng của bão số 10 và hoàn lưu bão, từ đêm 28 đến ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn, gây sự cố hệ thống lưới điện do Công ty Điện lực Sơn La quản lý; đồng thời, ảnh hưởng đến cấp điện phục vụ nhân dân tại một số địa phương trong tỉnh.
Theo số liệu thống kê ban đầu, đối với lưới điện cao thế, mưa lớn đã làm ảnh hưởng, sói lở móng chân cột 1 cột 110kV. Đối với lưới điện phân phối, tổng số trạm biến áp, khách hàng bị ảnh hưởng ban đầu là 143 trạm biến áp và 10.240 khách hàng do mưa bão gây ngập úng, sạn lở, gãy đổ, nghiêng cột và sạt trượt…
Trước sự cố đó, Công ty Điện lực Sơn La đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó, đồng thời huy động lực lượng xử lý khẩn trương các điểm xung yếu và khắc phục sự cố mất điện. Đến 16 giờ, ngày 1/10, các Đội quản lý điện lực khu vực của Công ty Điện lực Sơn La đã nỗ lực khôi phục cấp điện trở lại cho phần lớn phụ tải.
Hiện còn 31 trạm biến áp và 1.297 khách hàng đang mất điện, Công ty Điện lực Sơn La đang tập trung nhân lực và phương tiện để khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Cùng với đó, Công ty Điện lực Sơn La tiếp tục quán triệt phương châm “khẩn trương - an toàn - hiệu quả”, quyết tâm khắc phục hoàn toàn sự cố, bảo đảm cấp điện trở lại ổn định cho nhân dân.