Nhiều cử tri cao tuổi gương mẫu, tự tay trân trọng bỏ lá phiếu bầu cử

Ngay từ sáng sớm 15/3, nhiều cử tri là người cao tuổi tại các địa phương đã tự tay bỏ lá phiếu của mình để lựa chọn ra những đại biểu đủ đức, đủ tài.

Chú thích ảnh
Cử tri Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1920 - 106 tuổi bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4, thôn Xuân Đài 2, xã An Trường, thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

* Trong hơn 3 triệu cử tri thành phố Cảng Hải Phòng phấn khởi đến các điểm bỏ phiếu để bầu cử ngày 15/3, nhiều cử tri đã ở tuổi xưa nay hiếm. Tuy vậy, bằng tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm đối với sự kiện chính trị lớn của đất nước, các cử tri cao tuổi vẫn tích cực tham gia bỏ phiếu.

Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri cao tuổi nhận được sự đón tiếp, hỗ trợ chu đáo từ lực lượng phục vụ bầu cử. Việc bỏ phiếu của cử tri cao tuổi diễn ra thuận lợi, đúng quy trình, quy định. Tại tổ bầu cử số 4 (thôn Xuân Đài 2, xã An Trường), trong số những cử tri bỏ phiếu sáng 15/3, hình ảnh đặc biệt nhất là cụ Nguyễn Thị Hòa (106 tuổi).

Cụ Hòa mặc áo lụa đỏ, ngồi trên xe lăn, được người nhà đưa đến khu vực bỏ phiếu. Sau khi được các thành viên tổ bầu cử phát phiếu, cụ đã tự tay bỏ lá phiếu của mình. Các thành viên tổ bầu cử đều cảm thấy vinh dự và vui chung niềm vui của cụ Hòa, khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ của cụ sau khi hoàn thành nghĩa vụ bầu cử.

Cụ Ngô Văn Sinh (sinh năm 1923) - cử tri cao tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 2 phường Dương Kinh đã có mặt từ sáng để thực hiện nghĩa vụ công dân. Tuy đã 103 tuổi nhưng cụ Sinh vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh, dành nhiều sự quan tâm đến cuộc bầu cử. Cụ Sinh chia sẻ, là người đã được dự nhiều kỳ bầu cử, trong đó có cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của đất nước vào năm 1946.

Đến nay, sau hơn 80 năm, được tham gia vào ngày hội bầu cử, cụ rất xúc động và tự hào. Theo lời kể của người thân, háo hức dự ngày hội non sông, cụ đã dậy từ rất sớm, chọn trang phục và giục con cháu đến bỏ phiếu sớm. Tại khu vực bỏ phiếu, sau lễ khai mạc, cụ Sinh nhận phiếu bầu, nghiên cứu kỹ các ứng cử viên và tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu.

Hình ảnh người cử tri 103 tuổi cẩn trọng thực hiện từng thao tác và trân trọng lá phiếu trong tay là khoảnh khắc đặc biệt với các thành viên tổ bầu cử và đông đảo nhân dân có mặt tại nhà văn hóa tổ dân phố. Ông Phạm Quang Đức (tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Dương Kinh) cho biết, khu vực bỏ phiếu số 2 có 2.273 cử tri; trong đó khoảng 100 cử tri hơn 80 tuổi và cụ Ngô Văn Sinh là cử tri lớn tuổi nhất. Tuy tuổi đã cao nhưng cụ vẫn minh mẫn, tác phong nhanh nhẹn khiến nhiều người thán phục.

Với những cử tri cao tuổi, việc cầm trên tay lá phiếu bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của một công dân khi cân nhắc để lựa chọn ra những ứng cử viên thật sự xứng đáng, có thể đại diện cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Cử tri Nguyễn Thị Khẩn, sinh năm 1931, năm nay đã 96 tuổi là cử tri lớn tuổi nhất khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An, thành phố Hải Phòng tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Cụ Nguyễn Thị Khẩn (96 tuổi) là cử tri lớn tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Hải An. Cụ Khẩn chia sẻ: “Tôi đã tham gia nhiều kỳ bầu cử của đất nước nhưng lần nào đi bỏ phiếu cũng thấy rất xúc động và tự hào. Sáng nay, được con cháu và tổ bầu cử hỗ trợ đưa đến nơi bỏ phiếu, tôi rất vui khi tận tay bỏ lá phiếu của mình. Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng tôi luôn cố gắng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân”.

Cụ Khẩn cho biết thêm: “Qua từng lần bầu cử, tôi thấy công tác tổ chức ngày càng bài bản, khang trang, quy mô và chu đáo hơn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia thực hiện quyền công dân của mình. Tôi tin tưởng, các đại biểu được bầu sẽ là những người thật sự có đức, tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng tốt hơn”.

Cử tri Trần Thanh Thảo (87 tuổi, nguyên Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 179, đảng viên 63 năm tuổi Đảng, điểm bỏ phiếu số 14, phường Gia Viên) đã cùng gia đình đến điểm bầu cử từ sớm. Ông Thảo cho biết, hướng về ngày hội của non sông, cả chi bộ, tổ dân phố và gia đình ông đã được quán triệt và nghiên cứu kỹ các ứng cử viên. Ông Thảo chia sẻ: “Hôm nay là ngày hội của non sông, với niềm vinh dự và tự hào đó, ngay từ 6 giờ 30 phút, sáng gia đình chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ công dân. Chúng tôi rất phấn khởi, đặt niềm tin tưởng tuyệt đối của mình vào lá phiếu, chọn ra những người đủ đức, đủ tài để gánh vác nhiệm vụ của đất nước phục vụ nhân dân, Tổ quốc trong nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

Đối với những cử tri sức khỏe không cho phép, không tự đến địa điểm bỏ phiếu được, các tổ bầu cử đã cử thành viên mang hòm phiếu phụ tới tận nhà. Đây là việc làm thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của tổ bầu cử, tạo thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền công dân. Ông Trần Văn Tuấn (tổ bầu cử số 23 tại nhà văn hóa thôn La Giang, xã Chí Minh) cho biết, khu vực bỏ phiếu này có hơn 1.500 cử tri. Tổ bầu cử có 21 thành viên đã được phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo rà soát, khu vực bỏ phiếu có 27 trường hợp cử tri già yếu không đến tận nơi được nên tổ đã giao nhiệm vụ cho các thành viên đến tận nhà để cử tri được thực hiện quyền công dân.

Tại phường An Phong, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ót (96 tuổi, tổ dân phố Ngọ Dương 3, phường An Phong) do tuổi cao, sức yếu nên không thể trực tiếp đến khu vực bỏ phiếu. Thành viên của đơn vị bầu cử số 2 đã đưa hòm phiếu phụ đến tận nhà cùng đầy đủ tài liệu, phiếu bầu và hướng dẫn thực hiện các bước bỏ phiếu. Việc bỏ phiếu đã diễn ra đúng quy định, dân chủ, an toàn.

Chú thích ảnh
Cử tri Phạm Thị Xen, sinh ngày 1/1/1926, trú tại số nhà 4/666 Thiên Lôi, phường An Biên, thành phố Hải Phòng tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu phụ do Tổ bầu cử số 23 phường An Biên chuyển đến tận nhà. Ảnh: TTXVN phát

Ở phường An Biên, từ sáng sớm 15/3, cử tri Phạm Thị Xen (100 tuổi, ở số nhà 4/666 Thiên Lôi) đã diện trang phục đẹp nhất để sẵn sàng tham gia bỏ phiếu. Tổ bầu cử số 23 phường An Biên đã mang hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri ngay tại nhà. 

Tinh thần nghiêm túc, gương mẫu của những cử tri cao tuổi là tấm gương cho các công dân, đặc biệt là những cử tri trẻ là sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đơn cử, tại Đại học Hàng Hải Việt Nam - nơi có 106 sinh viên tham gia bầu cử, các sinh viên đã tập trung từ sớm và 100% sinh viên hoàn thành việc bầu cử ngay trong buổi sáng 15/3./.

Cử tri đồng bào Chăm nghiêm túc thực hiện quyền công dân

Tại khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, ngay từ sáng sớm 15/3, đông đảo cử tri các địa phương vùng đồng bào Chăm háo hức cùng nhau đi bầu cử.

Nghe thông báo từ loa phát thanh chuẩn bị bắt đầu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, cụ ông Dương Tình (83 tuổi, đồng bào Chăm ở làng gốm truyền thống Bàu Trúc, xã Ninh Phước) vui mừng cầm lá phiếu đi bầu cử để thực hiện quyền công dân.

Cụ Tình phấn khởi cho biết, dù tuổi già sức yếu nhưng tâm trí của ông vẫn sáng, đầu óc vẫn minh mẫn. Để làm gương cho con cháu trong nhà, ông đã bảo cháu nội (cháu gái 18 tuổi lần đầu tiên đi bầu cử) chở đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện trách nhiệm của công dân. Ông luôn nhắc nhở con cháu, bà con hàng xóm cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình, đừng vì việc riêng mà làm ảnh hưởng đến công việc chung, đặc biệt quan trọng của đất nước.

Ông và cháu gái là người đến rất sớm. Ông muốn tự tay cầm phiếu bầu để lựa chọn những đại biểu có năng lực, trí tuệ. Ông kỳ vọng các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ này sẽ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm để góp sức, cống hiến cho sự phát triển của đất nước sau này - cụ Dương Tình chia sẻ.

Chú thích ảnh
Cụ Dương Tình (83 tuổi, ở làng gốm truyền thống Bàu Trúc, xã Ninh Phước) cùng cháu nội hoàn thành sớm bỏ phiếu trong sáng sớm ngày bầu cử. Ảnh: Công Thử/TTXVN

Ông Lê Công Bình, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Thuận Nam cho biết, đến thời điểm này, công tác bầu cử tại các làng có đông đồng bào người Chăm của địa phương diễn ra thuận lợi, đảm bảo an ninh, an toàn. Công tác bỏ phiếu tại địa phương đạt trên 90%. Các thành viên tổ bầu cử tiếp tục tuyên truyền, rà soát số cử tri chưa đến bỏ phiếu để khuyến khích người dân khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu bầu cử; qua đó hoàn thành sớm nhất công tác bầu cử ở địa phương.

Nhiệm kỳ này, Khánh Hòa có hơn 1,6 triệu cử tri tại 65/65 xã, phường, đặc khu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Mạnh Minh - Hoàng Ngọc - Công Thử (TTXVN)
Cử tri TP Hồ Chí Minh phấn khởi thực hiện quyền công dân
Cử tri TP Hồ Chí Minh phấn khởi thực hiện quyền công dân

Ngày 15/3, hòa chung không khí của ngày hội toàn dân, cùng với hàng triệu cử tri trên cả nước, cử tri TP Hồ Chí Minh đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Không khí bầu cử diễn ra trang trọng, phấn khởi tại nhiều địa bàn trên toàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN