Nhiều cơ hội việc làm cho quân nhân xuất ngũ

Quân nhân xuất ngũ luôn được xem là nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao và sức khỏe tốt - những yếu tố "vàng" mà nhiều doanh nghiệp đánh giá cao.

Hoàn thành nghĩa vụ quân sự không chỉ là kết thúc một chặng đường cống hiến mà còn là khởi đầu cho những cơ hội lập nghiệp mới. Với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, và các cấp ngành, nhiều chương trình tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề miễn phí (theo chế độ quy định) và giới thiệu việc làm đã được tổ chức thường xuyên tại Nghệ An, tạo cầu nối vững chắc giúp chiến sĩ dễ dàng hội nhập thị trường lao động.

Nhiều chính sách ưu tiên cho quân nhân xuất ngũ

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Quân khu 4, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng nghề số 4 động viên chiến sĩ lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân sau khi xuất ngũ. 

Trường Cao đẳng nghề số 4 là đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và là một trong 70 trường chất lượng cao của cả nước được Chính phủ đầu tư trọng điểm. Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, trường đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng chục ngàn thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự lựa chọn để học nghề.

Tại ngày hội "Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026" do Cục Chính trị Quân khu, Trường Cao đẳng nghề số 4, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức vào ngày 6/12, chỉ trong buổi sáng, gian hàng của Trường Cao đẳng nghề số 4 đã có hơn 200 quân nhân chuẩn bị xuất ngũ đến đăng ký học nghề tại nhà trường. Trong đó, phần lớn lựa chọn khối ngành kỹ thuật như: Công nghệ ô tô, vận hành máy xây dựng, hàn, cắt gọt kim loại, điện công nghiệp, công nghệ thông tin...

Hạ sĩ Quang Văn Huy, hiện đang thực hiện nghĩa vụ tại Quân khu 4 cho biết, chỉ gần 2 tháng nữa em sẽ được xuất ngũ. Vì thế, việc Quân khu triển khai Ngày hội tư vấn trong thời điểm này đã đem đến nhiều cơ hội cho các chiến sỹ trẻ. “Trước khi nhập ngũ em đã học chương trình vừa học văn hóa, vừa học nghề tại huyện Quỳnh Lưu (cũ). Tuy nhiên, sau một thời gian học ngành nghề không phù hợp và em quyết định sẽ đi học lại tại Trường Cao đẳng nghề số 4 và đăng ký ngành nghề công nghệ thông tin. Trước mắt mục tiêu của em là học xong sẽ đi xuất khẩu lao động. Em cũng tin rằng, ngành nghề này sẽ có nhiều cơ hội để tuyển dụng với thị trường trong nước”.

Trung sĩ Hoàng Văn Hướng cho biết: “Sau khi xuất ngũ em sẽ theo học nghề sửa chữa ô tô, đồng thời học thêm hàn, xì để lập nghiệp trong tương lai. Đây cũng là nghề truyền thống của gia đình nên em muốn theo đuổi và học hành một cách bài bản hơn”.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Quân khu 4, Sở Giáo dục và Đào tạo động viên chiến sĩ lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân sau khi xuất ngũ.

Nói về chương trình đào tạo nghề cho cán bộ, quân nhân xuất ngũ, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đăng nghề số 4 - Bộ Quốc phòng cho biết: Hiện nay nhà trường có nhiều chính sách dành cho các quân nhân xuất ngũ như miễn học phí, được đào tạo tại doanh nghiệp, được ưu tiên là ứng viên tham gia xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, trường cũng đã có nhiều chương trình đào tạo nghề (từ sơ cấp – cao đẳng) phù hợp với mọi đối tượng và hình thức đào tạo linh hoạt như đào tạo tại trường kết hợp đào tạo tại doanh nghiệp (50%) thời gian khóa học, đào tạo tại doanh nghiệp (100% khóa học) hoặc đào tạo nghề kết hợp với đào tạo văn hóa phổ thông. Đặc biệt, hiện nay nhà trường đang có nhiều đối tác lớn như Tập đoàn Hồng Hải, Công ty Honda Việt Nam, Công ty Vinfast, Công ty LG Việt Nam, Công ty Canon Việt Nam Công ty Sam sung, Công ty lắp máy Lilama… sẽ giải quyết việc làm và thu nhập cho người học trong quá trình học cũng như sau khi tốt nghiệp.

Ngoài Trường Cao đẳng nghề số 4, tham gia ngày hội, nhiều đơn vị khác cũng đã trao đổi các thông tin tuyển dụng, đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp cung ứng lao động, xuất khẩu lao động cho bộ đội xuất ngũ.

Lần đầu tiên đơn vị tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Green Speed Phan Văn Lâm cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là đồng hành với các thanh niên quân nhân xuất ngũ để tìm kiếm các cơ hội việc làm tại công ty và thu hút được nhiều người đi đào tạo, làm việc tại thị trường Nhật Bản. Với lợi thế về sức khỏe, ý thức kỷ luật, tôi tin rằng, tất cả các quân nhân đều có lựa chọn phù hợp để sớm ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự”.

Đặt mục tiêu trở thành Top 1 doanh nghiệp chăn nuôi lợn (heo) công nghệ cao lớn nhất Việt Nam vào năm 2030, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đang mở rộng đội ngũ nhân sự tại các trang trại trên toàn quốc lên tới 17.000 người. Bà Hoàng Thanh Huyền, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự miền Bắc, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tìm kiếm những ứng viên có tinh thần kỷ luật, trách nhiệm và sẵn sàng làm việc lâu dài với mức thu nhập cạnh tranh, được công ty tài trợ 100% học phí trong quá trình làm việc và hỗ trợ toàn bộ chỗ ăn, ở tại trang trại. Các vị trí mà công ty đang tìm kiếm là công nhân kỹ thuật, môi trường, đầu bếp, tổ trưởng/nhân viên an ninh, bảo trì trang trại…".

Cơ hội rộng mở

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội tư vấn, thông tin đến các chiến sỹ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 

Quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự là lực lượng lao động chất lượng cao với ưu thế về kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm. Việc định hướng nghề nghiệp sau khi xuất ngũ cần kết hợp giữa việc tận dụng ưu đãi của Nhà nước và phát huy tối đa những phẩm chất đã được rèn luyện.

Thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được cấp Thẻ học nghề tại một cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo cho bộ đội, công an xuất ngũ. Với trường Cao đẳng nghề số 4, nếu học nghề sẽ có nhiều lợi thế bởi thời gian học nghề ngắn (chỉ từ 6 – 9 tháng đối với trình độ sơ cấp), có cơ hội việc làm ổn định, thu nhập cao và bền vững; được học nghề miễn phí, được lựa chọn học nghề. Ngoài ra, sau khi học xong các học viên có thể được học lên các trình độ nghề cao hơn trong thời gian ngắn (10 tháng) hoặc có thể vừa học nghề, vừa học ngoại ngữ đê đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Đại tá Thái Đức Hạnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cũng khẳng định, việc triển khai ngày hội “Tư vấn hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026” được thực hiện với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững.

Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, kết nối thanh niên với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, các mô hình đào tạo mới gắn với chuyển đổi số.

Ngoài ra, chương trình còn tạo điều kiện để các chiến sỹ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự có cơ hội tìm hiểu nghề nghiệp, lựa chọn hướng đi phù hợp với sở trường, nguyện vọng và năng lực của bản thân.

Chú thích ảnh
Các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội tư vấn, thông tin đến các chiến sỹ chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự. 

Hiện các khu công nghiệp lớn tại Nghệ An như Khu công nghiệp VSIP Nghệ An, Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu công nghiệp Hoàng Mai thường xuyên có nhu cầu tuyển dụng lớn, đặc biệt là các vị trí đòi hỏi tính kỷ luật và kỹ thuật cao. Từ các ngành nghề như an ninh, bảo vệ chuyên nghiệp, quản lý đến các lĩnh vực kỹ thuật như hàn xì, điện tử, công nghệ thông tin, hay cơ hội xuất khẩu lao động với mức thu nhập hấp dẫn, bộ đội xuất ngũ là lực lượng lao động được thị trường và các doanh nghiệp săn đón.

Nhiều trường nghề tại Nghệ An như Trường Cao đẳng nghề số 4/Bộ Quốc phòng và Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc có chương trình liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, cam kết hoặc giới thiệu việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Thực tế, nhiều học viên học nghề tại các trường này được thực tập và trả lương tại doanh nghiệp, đảm bảo 95%-100% có việc làm ổn định sau khi ra trường, với mức thu nhập từ 8 - 15 triệu đồng/tháng.

Với sự hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi của Nhà nước, đặc biệt là Thẻ học nghề và chế độ ưu tiên tuyển dụng, cùng với những phẩm chất được tôi luyện trong quân ngũ như kỷ luật thép, tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực, quân nhân xuất ngũ có đủ nền tảng để xây dựng sự nghiệp ổn định và bền vững.

Bài, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)
Hỗ trợ chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ tìm kiếm cơ hội việc làm
Hỗ trợ chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ tìm kiếm cơ hội việc làm

Ngày 16/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội và Công an Thành phố (CATP) tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho các chiến sĩ sắp hoàn thành nghĩa vụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN