Nhiều bình gas liên tục phát nổ thiêu rụi quán cơm

Ngày 29/6, trên địa bàn xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ cháy lớn khiến nhiều vật dụng bên trong một quán ăn bị thiêu rụi, không thiệt hại về người.

Theo ông Bùi Hữu Hoa - Phó Chủ tịch xã xã Hoài Đức, vào khoảng 10 sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên từ quán ăn Hoài Đức Quán. Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương và phụ giúp chủ quán dập lửa. 

Một người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vụ cháy bắt đầu từ việc chủ quán chiên (rán) đậu, nhưng do bình gas bị xì khiến ngọn lửa bùng lên, ngay sau đó lan sang các vật dụng trong quán.

Do đám cháy lớn và lực lượng chữa cháy ở xa (khoảng 20 km) nên người dân đã chủ động dùng ống phun nước giúp chủ quán dập lửa trước khi hai xe chữa cháy đến hiện trường.

Do ảnh hưởng sức nóng, trong quán có nhiều bình gas đã liên tục phát nổ.

Sau khoảng 1 giờ, với nỗ lực của lực lượng chữa cháy và người dân, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. 

Tại hiện trường, nhiều vật dụng như nồi cơm điện, bình gas, bát đĩa... đã bị cháy, hư hỏng hoàn toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân.

Đặng Tuấn (TTXVN)
Hỏa hoạn thiêu rụi 12 ki-ốt trong đêm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng
Hỏa hoạn thiêu rụi 12 ki-ốt trong đêm, thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 24/6, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại dãy ki-ốt cho thuê, ở số 21 Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, do ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1939, trú tại địa chỉ trên làm chủ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN