Nhật hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Chương trình “Học bổng Phát triển nguồn nhân lực Nhật Bản”(JDS), niên khóa 2015-2016 đã chính thức khởi động, với đối tượng hướng đến là cán bộ, viên chức Việt Nam.

 

Những sinh viên Việt Nam đang du học ở Nhật theo học bổng JDS.Ảnh: BTC cung cấp


Theo BTC cho biết, thời hạn đăng ký tham gia chương trình học bổng JDS đến hết ngày 31/10/2014. Đầu tháng 3/2015, BTC sẽ chọn ra 30 ứng viên xuất sắc nhất để sang Nhật tham gia khóa đào tạo Thạc sĩ vào tháng 8/2015.


Chương trình học bổng JDS nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản; bao gồm những khóa học Thạc sĩ trong 2 năm bằng tiếng Anh tại các trường đại học của Nhật Bản, với nhiều lĩnh vực đào tạo, từ kinh tế đến nông nghiệp.


Chương trình học bổng JDS được triển khai ở Việt Nam từ năm 2000. Đến nay, đã có 424 người được nhận học bổng. Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2013, JDS được khởi động theo một chu trình mới với khung hợp tác được định hình lại. Theo đó, lĩnh vực nghiên cứu mới mang tên “Nguồn năng lượng ổn định” đã được bổ sung vào chương trình, dựa trên Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội (2011-2020) của Chính phủ Việt Nam, cũng như Chính sách Hỗ trợ Việt Nam của Nhật Bản. Cũng theo chu trình mới, giới hạn tuổi của các ứng viên được quyền đăng ký tham gia chương trình học bổng đã được nâng từ 34 tuổi lên 39 tuổi.


P.V

Phát triển nguồn nhân lực kế cận cho khoa học và công nghệ
Phát triển nguồn nhân lực kế cận cho khoa học và công nghệ

Ngày 26/8, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN