Nhận diện các hoạt động vi phạm pháp luật của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ

Hoạt động của các nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” tại một số địa phương trong thời gian qua hoàn toàn trái với giáo lý của tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng.

Công an huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đang xác minh, làm rõ việc truyền đạo trái phép của nhóm người tự xưng "Hội thánh Đức Chúa Trời" xuất hiện trên địa bàn huyện. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Tuyên truyền về ngày tận thế, xúi giục người dân tin theo ứng xử không hiếu kính với cha mẹ, cổ vũ cho việc từ bỏ công việc, học tập để đi truyền đạo, trục lợi... trái với luân thường đạo lý và những giá trị nền tảng của gia đình và xã hội, đây là hoạt động của các nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” xảy ra tại một số địa phương trong thời gian qua. Điều này hoàn toàn trái với giáo lý của tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng.

Ma mị, phản khoa học

Số liệu của Ban Tôn giáo Chính phủ cho thấy, ở nước ta hiện có khoảng 1 triệu tín đồ theo đạo Tin lành.

Ông Nguyễn Văn Hòa, đại diện điểm nhóm Hội thánh của Đức Chúa Trời quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh – điểm nhóm duy nhất được chấp thuận sinh hoạt tôn giáo tập trung - cho biết, Hội thánh không dạy tín đồ về nhà đập bàn thờ tổ tiên vì đó là sự tôn trọng truyền thống gia đình. Không được phép vì khác đức tin mà xa cách gia đình, xa cách xã hội. Với người trong gia đình, cần trao đổi, tôn trọng và chấp nhận nhau. Với người ngoài xã hội, khác tín ngưỡng cũng phải tôn trọng họ, không được phép có những hành động kỳ thị, sai trái. Học sinh, sinh viên tham gia Hội thánh luôn được dạy dỗ, khuyến khích phải học hành tốt, cống hiến cho gia đình, cống hiến cho xã hội. Đặc biệt, Hội thánh không bao giờ dạy dỗ các thánh đồ rao truyền về ngày tận thế, gây xáo trộn cuộc sống của mọi người và xã hội, đây là điều tuyệt đối không được phép.

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, đạo Tin lành thông qua các hoạt động từ thiện xã hội như cứu trợ nhân đạo, khám chữa bệnh để truyền giáo, phát triển tín đồ chứ không tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, phản khoa học về ngày tận thế.

Nhìn vào hoạt động của các nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” thời gian qua cho thấy, cùng một tài liệu tuyên truyền, cũng sử dụng Kinh thánh như đa số tổ chức Tin lành khác, song, các đối tượng cầm đầu các nhóm trên đã đưa ra nhiều lý lẽ ma mị về ngày tận thế, gây hoang mang cho quần chúng nhân dân, xúi giục người dân tin theo ứng xử không hiếu kính với cha mẹ, đập phá bàn thờ tổ tiên của gia đình, cổ vũ cho việc từ bỏ công việc, học tập để đi truyền đạo, trục lợi... trái với thuần phong mỹ tục, truyền thống đạo lý của dân tộc Việt Nam, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội và gây mất đoàn kết nội bộ gia đình.

Điều nguy hiểm là nhiều sinh viên bị lôi kéo, mê muội, bỏ bê việc học hành để đi rao giảng những điều mê tín dị đoan, ma mị. Khi bị người thân phản đối, không tin theo thì họ coi người thân như ma quỷ, ly khai, ruồng bỏ gia đình. Tại huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa), nhiều gia đình cha mất con, vợ mất chồng vì đi theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ". Anh Nguyễn Đức Tĩnh, (thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) cho biết, nghe theo lời dụ dỗ của những người trong hội thánh này, hai người con trai đầu của anh là Nguyễn Đức Vương (sinh năm 1994) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1996) đều là sinh viên Đại học Hàng hải (Hải Phòng) đã tin theo và về tuyên truyền, dụ dỗ mẹ đẻ là chị Nguyễn Thị Hương đi theo nhóm này. Nghe theo lời con trai, chị Hương đập bỏ bàn thờ, đưa cả con gái út là Nguyễn Thị Phương Linh (sinh năm 2001) đang học lớp 10 bỏ nhà ra đi biệt tích từ giữa năm 2017 đến nay không về nhà. Chị Hương và con gái đã cắt đứt liên lạc với chồng và gia đình cho đến nay.  “Tôi không hiểu “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" có ma lực gì nhưng vợ tôi trước hiền lành, chân chất, con tôi cả 3 đứa đều học hành giỏi giang nay đều đã thay đổi, không còn coi trọng giá trị đạo đức, văn hóa của gia đình. Tất cả những gì xảy đến với gia đình tôi như một cơn ác mộng. Tôi vô cùng bế tắc, không còn muốn làm gì nữa. Giờ tôi chỉ mong các cơ quan chức năng có biện pháp giúp đỡ gia đình tôi làm sao để cho vợ con tôi trở về nhà", anh Tĩnh chia sẻ.

Hay như trường hợp của Lê Mạnh C., Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức. Theo gia đình C, trước khi tham gia vào “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ”, Lê Mạnh C. hoàn toàn bình thường. Giữa năm 2017, sau khi gia nhập hội thánh, em luôn trong tình trạng tinh thần bất ổn, học hành sa sút, có triệu chứng trầm cảm. Hiện gia đình đang rất hoang mang lo lắng và đang nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc.

Mặc dù cùng tín lý, cùng nguồn gốc, nhưng đánh giá của chính quyền địa phương cho thấy đến thời điểm này, điểm nhóm của ông Nguyễn Văn Hòa sinh hoạt tôn giáo thuần túy và ổn định, chưa xảy ra hiện tượng cực đoan, tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo tín đồ như cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” ở các địa phương thời gian qua.

Lôi kéo, trục lợi

Thủ đoạn lợi dụng sinh hoạt tôn giáo để trục lợi của một số kẻ cầm đầu đi truyền đạo ở một số địa phương thời gian qua đã bị cơ quan chức năng bóc trần. Điểm rõ rệt nhất là những đối tượng cầm đầu bắt người tham gia có thu nhập ổn định phải nộp 10% thu nhập hàng tháng như một thứ tiền hội phí.

Không những thế, luật bất thành văn, ngoài đóng góp 10% tổng quỹ lương, mỗi ngày lễ, người tham gia lại rỉ tai nhau dâng hiến ít nhất 50.000 đồng/lần, thông thường một tuần 2 lần, vào ngày học giáo lý để “thông công” với Đức Chúa Trời. Thậm chí có người chi tiêu tằn tiện, có tiền dư ra là mang đóng cho điểm nhóm dưới danh nghĩa làm từ thiện. Thời gian đầu, người mới tham gia không phải đóng tiền, có người hoàn cảnh khó khăn còn được hỗ trợ, nhưng sau khi tin theo, họ phải đóng tiền đều đặn. Song, số tiền này được sử dụng vào mục đích gì, như thế nào không ai được biết. Một số được dùng cho duy trì hoạt động của hội thánh, còn lại là để “xây nhà trên trời”.

Các đối tượng cầm đầu quản lý thành viên của mình bằng một mã định danh trong mỗi phong bì, do vậy, nắm rõ được các khoản dâng hiến của thành viên. Khi nhận thấy việc đóng góp không đảm bảo, có sa sút, trưởng nhóm sẽ gọi để chăm sóc riêng với những phương thức đặc biệt, một kèm một. Không ép buộc thành viên phải nộp tiền, nhưng những lời đe dọa kiểu như “Đức Chúa Trời nhìn thấy hết những gì của bạn”, “bạn có bao nhiêu tiền, bạn không giấu được vì Đức Chúa Trời biết rồi”… ám chỉ đến việc chưa quyên góp thành thật, khiến các thành viên lo sợ và phải nộp đủ 10% thu nhập. Khi sinh hoạt với cộng đồng hội thánh, các thành viên bị tách thành những nhóm nhỏ, bị hạn chế giao lưu nên thông tin của người này, người kia không được biết, chỉ trao đổi công việc về hội thánh.

Cách thức dâng hiến của “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” khác hoàn toàn với các tổ chức tôn giáo hiện nay. Giáo lý Tin lành mặc dù cũng kêu gọi dâng hiến 1/10 tiền lương, lợi tức trong công việc cho Chúa nhưng là hình thức tự nguyện chứ không ép buộc, không ai biết mỗi tín đồ đóng bao nhiêu tiền. Việc thu chi tài chính trong các Hội thánh Tin lành đều có thủ quỹ, báo cáo thu chi rõ ràng. Bản thân Hội thánh của Đức Chúa Trời do ông Nguyễn Văn Hòa đại diện cũng không bắt tín đồ phải đóng bao nhiêu tiền, dâng hay không dâng đều không sao.

Như vậy có thể nhìn nhận hoạt động của nhóm "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" là tuyên truyền mê tín dị đoan, mục đích là thu lợi bất chính, cần phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ.

Bài tiếp theo: Cần nghiêm trị những kẻ mang danh "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" để làm những điều sai trái

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Nhận diện về Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ - Bài 1
Nhận diện về Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ - Bài 1

Thời gian gần đây, một số nhóm liên quan đến tổ chức mang tên “Hội thánh của Đức Chúa Trời” (tên gọi khác là Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ) đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, gây bất ổn trong xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN