Ngăn chặn học sinh, sinh viên tham gia 'Hội thánh Đức Chúa Trời' trái phép

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã có công văn yêu cầu hệ thống các trường học chủ động ngăn chặn lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời” trái phép.

Hoạt động truyền đạo trái phép của Dương Thị Tuyến ở Thái Bình. Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình

Trước hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật của tổ chức hội tự xưng “Hội thánh Đức Chúa Trời” (hay còn có tên khác là “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”) gây hoang mang và bức xúc trong dư luận những ngày qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình đã có công văn yêu cầu hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động ngăn chặn, phòng ngừa việc truyền đạo trái phép, đặc biệt là hành vi lôi kéo, dụ dỗ đối tượng là học sinh, sinh viên tham gia Hội.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các trường Trung học Phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh và các Phòng giáo dục 8 huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ lôi kéo tham gia hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật. Đồng thời, thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, giáo viên và học sinh; kiểm soát chặt chẽ người lạ mặt ra vào các khu trường học, khu ký túc xá để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để kịp thời phòng ngừa, phát hiện và xử lý vụ việc phát sinh.

Đại diện Trường Đại học Thái Bình cho biết, trước sự phức tạp của tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời”, trong đó học sinh, sinh viên là một trong những đối tượng Hội này hướng đến để lôi kéo, dụ dỗ nhằm thực hiện các hành vi mê tín dị đoan, trái pháp luật, Ban Giám hiệu nhà trường đã có thông báo khẩn, cảnh báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên trong trường tránh tiếp xúc với những người tự xưng là thành viên của Hội.


Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh Thái Bình đã có hướng dẫn, chỉ đạo các ngành, địa phương ứng phó với tổ chức “Hội thánh Đức Chúa Trời” đang hoạt động trái pháp luật. Các ngành chức năng và các huyện, thành phố thường xuyên rà soát, phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và giải tán hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời” trên địa bàn. Đặc biệt là công tác đấu tranh và xóa bỏ dứt điểm hoạt động của nhóm “Hội thánh Đức Chúa Trời” tại nhà đối tượng Dương Thị Tuyến (thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình).

Thu Hoài (TTXVN)
Quyết liệt ngăn chặn 'Hội thánh Đức chúa trời' hoạt động trái phép
Quyết liệt ngăn chặn 'Hội thánh Đức chúa trời' hoạt động trái phép

Hiện nay, tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã xuất hiện một nhóm người truyền đạo trái phép “Hội thánh Đức chúa trời” hay còn gọi “Đức chúa trời mẹ”, nhằm lôi kéo người dân tham gia để hưởng lợi từ tiền đóng góp. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc, cương quyết xử lý không để hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN