Nguy cơ nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị đổ do mất một phần rễ

Trong mùa mưa bão, nguy cơ nhiều cây xanh lâu năm tại các phố phường Hà Nội dễ bị ngã đổ do bị phạt một phần bộ rễ.

Nhân viên Công ty TNHH công viên cây xanh Hà Nội hạ tán cây xanh. Ảnh: Lê Phú.

Ông Vũ Kiên Trung, Tổng giám đốc Công ty TNHH công viên cây xanh Hà Nội cho biết: Thực tế khi giải tỏa cây xanh lớn đổ xuống đường trong những tháng đầu năm nay, nhân viên công ty đều nhận thấy gần như cây bị phạt phần rễ, dù cây to cao, xanh tốt.


Nhiều cây xanh đường kính lớn, lâu năm bị phạt phần rễ là do việc thi công các công trình vỉa hè, làm đường, cống ngầm… Bên cạnh đó, hiện tượng ô nhiễm nước ngầm của Hà Nội cũng gây thối rễ và cây có thể đổ bất kỳ lúc nào. “Đơn cử như cuối tháng 3/2017, một cây sếu lâu năm đổ ở ngã tư Phan Huy Chú - Lý Thường Kiệt, đè lên một ô tô,  là do rễ bị mục và phạt phần lớn. Hay cây xà cừ trong trường Chu Văn An đổ làm 4 học sinh bị thương cũng không còn rễ…”, ông Vũ Kiên Trung cho biết.


Để giảm thiểu thiệt hại cây đổ trong mùa mưa bão, biện pháp trước mắt Công ty TNHH công viên cây xanh Hà Nội thực hiện là cắt sửa hạ độ cao, vén tán, cành sâu mục. Từ đầu năm 2017 đến nay, Công ty đã cắt tỉa hơn 16.000 cây các loại, trong năm 2016 đã cắt tỉa gần 50.000 cây. Khối lượng cắt tỉa  gấp 10 lần so với các năm trước do Công ty được trang bị 12 xe nâng các loại (trong đó có xe 32 m, 3 xe 26 m).


Từ đầu năm đến nay, Công ty thực hiện trồng mới gần 310.000 cây xanh, trong đó có gần 30.000 cây đô thị đường kính lớn tại 73 tuyến đường, điển hình là tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 32, quốc lộ 5 và nhiều giải phân cách tuyến phố trung tâm. Các chủng loại cây đã trồng đa dạng nhiều chủng loại như: Lộc vừng, sang, bàng lá nhỏ, phượng, ban, sấu, giáng hương, long não, chà là, cọ dầu, chiêu liêu…


Xuân Cường/Báo Tin Tức
Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng: Bất khả kháng mới chặt hạ
Hơn 1.300 cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng: Bất khả kháng mới chặt hạ

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều ngày 6/6, ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Đối với việc dịch chuyển hơn 1.300 cây xanh của dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng từ Mai Dịch đến Nam Thăng Long, quan điểm của thành phố là dịch chuyển, giữ nguyên vị trí, bất khả kháng mới chặt hạ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN