Người nhập viện tăng đột biến vì nắng nóng

Liên tiếp nhiều ngày qua, nắng nóng gay gắt tại nhiều tỉnh thành trên cả nước đã ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của người dân. Số người dân, đặc biệt là trẻ em và người già đến khám và nhập viện điều trị tại các cơ sở y tế tăng đột biến.

Sáng 16/5, Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Nhi TW (Bộ Y tế) tiếp nhận khám, điều trị cho hơn 3.000 bệnh nhi/ngày, tăng nhẹ so với ngày thường. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN


Theo số liệu tổng hợp từ phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), từ đầu tháng 5 đến nay, tại bệnh viện này đã có hơn 5.200 người đến khám và điều trị bệnh, trong đó riêng người già và trẻ nhỏ là trên 300 người, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2012. Bác sĩ Trần Ánh Dương, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp cho biết: Phần lớn các bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị chủ yếu liên quan đến các chứng bệnh phổ biến vào mùa hè như: Say nắng, các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu chảy. Ngoài ra còn có các trường hợp bị viêm phổi, viêm phế quản, rôm sảy, sốt virus, sốt xuất huyết. Người già đến khám và điều trị chủ yếu ở Khoa Y học cổ truyền với các bệnh như: Suy nhược cơ thể, viêm đa dây thần kinh, đau khớp và một số bệnh liên quan đến tim mạch, cao huyết áp, tai biến mạch máu não...

Nắng nóng gay gắt kéo dài liên tiếp mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cộng với cắt điện sinh hoạt triền miên trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sản xuất và sức khỏe của người dân. Trên địa bàn tỉnh, số lượng trẻ em và người già nhập viện tăng đột biến trong mấy ngày qua. Từ đầu tháng 4 đến nay, đã có gần 2.000 trẻ em tới khám bệnh tại Bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc vì mắc các bệnh: Sốt, phát ban, ngộ độc thực phẩm.

Tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, hai tuần trở lại đây, mỗi ngày có khoảng 20 - 30 bệnh nhi phải nhập viện. Trong những ngày cao điểm, bệnh viện phải tiếp nhận gần 100 trẻ, trong khi đó số giường bệnh để đáp ứng chỉ là 55 giường. Còn tại Bệnh viện sản nhi mấy ngày gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải, bệnh viện chỉ có 150 giường bệnh nhưng mỗi ngày phải tiếp nhận điều trị dần 200 bệnh nhân điều trị nội trú.

Bác sỹ Lê Thị Lệ Thảo, Phó Trưởng khoa Nhi - sơ sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Những ngày qua, nhiệt độ tăng cao bất ngờ khiến cơ thể trẻ em không thích nghi kịp. Thời tiết đầu hè cũng là môi trường thuận lợi cho nhiều loại virus phát triển. Nhiều bậc phụ huynh chưa biết chăm sóc trẻ một cách khoa học nên cũng dễ dẫn đến việc vô tình khiến trẻ mắc bệnh. Phần lớn trẻ em nhập viện vì những chứng bệnh phổ biến trong mùa hè như viêm hô hấp, tiêu chảy, sốt xuất huyết, sốt virus…

Theo dự báo, thời tiết sẽ tiếp tục diễn biến bất thường, do đó các bệnh ở trẻ em còn nhiều diễn biến. Các bác sĩ khuyến cáo các bậc cha mẹ nên chú ý chăm sóc trẻ trong thời điểm thời tiết biến đổi thất thường, đảm bảo ăn uống hợp vệ sinh và đủ dinh dưỡng. Khi trẻ có biểu hiện bất thường, cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để phát hiện bệnh kịp thời, không nên tự mua thuốc điều trị cho trẻ.

Bên cạnh đó, người dân, đặc biệt là người già nên hạn chế ra đường lúc trời nắng, nhất là thời điểm từ 10h đến 15h hàng ngày vì đây là khoảng thời gian nắng đỉnh điểm và gay gắt nhất khiến dễ bị say nắng, say nóng. Trong những ngày nắng nóng, người lớn cũng như trẻ nhỏ cần phải uống nhiều nước, nhất là nước trái cây, nước dinh dưỡng. Việc sử dụng quạt mát và máy điều hoà nhiệt độ cần đúng cách và khoa học, không nên quá lạm dụng các thiết bị làm mát.


PV TTXVN tại các địa phương

Cuối tuần, nắng nóng sẽ giảm
Cuối tuần, nắng nóng sẽ giảm

Nền nhiệt ở Bắc và Trung bộ sẽ giảm dần vào cuối tuần nhờ có một khối không khí mát gây mưa rào và dông đang di chuyển xuống phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN