Người nhà bệnh nhân tố bệnh viện tắc trách

Ngoài tố cáo bác sĩ Bệnh viện Xuyên Á ở Thành phố Hồ Chí Minh nhận hối lộ lớn, gần đây còn có thông tin bệnh viện này lừa gạt để bệnh nhân chết thối mới cho nhận xác về. Vậy đâu là sự thật?

Trong những ngày qua, một loạt đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội với nội dung người nhà "tố" một bác sĩ trực tiếp điều trị cố giữ bệnh nhân ở lại bệnh viện nhằm thu tiền viện phí với giá "trên trời".


Đoạn clip trên được xác định xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á vào ngày 10/3. Đoạn clip có nội dung cho thấy người nhà bệnh nhân kéo tới chỉ trích một bác sĩ điều trị của bệnh viện tên L. vì cố tình giữ bệnh nhân ở lại để thu viện phí, đồng thời cho rằng bệnh viện lừa gạt để bệnh nhân chết thối mới cho nhận xác về. Bên cạnh đó, trong đoạn clip này, người nhà bệnh nhân còn tố bác sĩ điều trị đã nhận thêm tiền của người nhà bệnh nhân 3 lần, mỗi lần 5 triệu.

Dù bệnh viện đã tới xin lỗi và chia buồn cùng gia đình nhưng hiện gia đình vẫn chưa chấp nhận lời xin lỗi. Ảnh: K.O

Qua trao đổi với người nhà bệnh nhân, được biết ông P. V. S. (68 tuổi) ngụ Gò Dầu (Tây Ninh) bị viêm phổi và đã từng đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng vẫn không khỏi. Cách đây hơn một tháng, người nhà có đưa ông S. đến Bệnh viện Xuyên Á điều trị vì nghĩ ở bệnh viện tư sẽ được chăm sóc tốt hơn. Thế nhưng, sau khi nhập viện, bệnh tình của ông S. vẫn không có tiến triển và đến tối 10/3 ông S. đã tử vong.


Chị P. K. O. con gái của ông S. bức xúc nói: "Bác sĩ nói có thể điều trị hết bệnh cho ba tôi. Ngày nào gia đình vô hỏi thăm bác sĩ cũng bảo là tình trạng bệnh của ba tôi có tiến triển tốt. Hơn một tháng nằm viện, bệnh viện đã thu của gia đình tôi gần 200 triệu. Ba tôi gần chết mà bệnh viện cũng không cho về, giờ thì ba tôi đã chết rồi".


Bên cạnh đó, người nhà cũng cho biết, trong ngày làm đám tang cho ông S., ban lãnh đạo bệnh viện có tới thăm và xin lỗi gia đình nhưng hiện gia đình vẫn chưa chấp thuận lời xin lỗi đó và sẽ tiếp tục làm rõ nguyên nhân về cái chết của ông S.


Trước những phản ánh của người nhà ông P. V. S, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho rằng, bệnh nhân P.V.S. được đưa vào viện ngày 7/2 và được các bác sĩ chẩn đoán sơ bộ là suy hô hấp, viêm phổi, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, suy tuyến thượng thận mạn, thoái hóa cột sống thắt lưng.


Theo bệnh viện, đây là một trường hợp bệnh nặng và mang nhiều chứng bệnh cùng một lúc. Bệnh tình kéo dài, đã điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi và ngày càng nặng hơn. Ngay từ khi bệnh nhân đến khám lần đầu, các bác sĩ đã tư vấn kỹ càng cho thân nhân bệnh nhân về tình trạng bệnh, về kết quả của các xét nghiệm cận lâm sàng, về phương pháp chăm sóc, điều trị và về tiên lượng bệnh. Các bác sĩ đã theo dõi kỹ lưỡng và điều trị đúng phác đồ. Mỗi lần đổi phác đồ điều trị mới, các bác sĩ đều có tư vấn cho thân nhân bệnh nhân để hiểu rõ, kể cả tác dụng của thuốc đang sử dụng.


Song song đó, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cũng khẳng định thông tin bác sĩ L. X. L. đã nhận hối lộ của thân nhân nhiều lần, mỗi lần 5 triệu là thông tin hoàn toàn bịa đặt và vu khống. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng cho rằng, thông tin Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á lừa gạt để bệnh nhân chết thối mới cho nhận xác về là hoàn toàn sai sự thật. Chính xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã đưa bệnh nhân về tận nhà với đầy đủ oxy, máy thở và nhân viên y tế đi kèm. Lúc này, sinh hiệu bệnh nhân hoàn toàn ổn định, mạch đạt 90 lần/phút, huyết áp đo được 100/60 mmHg.


Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã ngay lập tức gửi báo cáo khẩn về Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Bộ Y tế. Nội dung báo cáo nêu rõ và chi tiết tất cả mọi vấn đề liên quan đến ca bệnh của ông P. V. S. để cho cấp lãnh đạo nắm bắt được tình hình vụ việc và có hướng chỉ đạo tiếp theo.


Đan Phương
Bộ y tế vào cuộc vụ 'Bác sỹ Trung Quốc bỏ trốn sau khi bệnh nhân chết não'
Bộ y tế vào cuộc vụ 'Bác sỹ Trung Quốc bỏ trốn sau khi bệnh nhân chết não'

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các đơn vị y tế liên quan xác minh và báo cáo về trường hợp thai phụ chết não sau khi khám bệnh tại phòng khám 168 Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN