Người Hà Nội rủ nhau mua vải hỗ trợ người dân vùng dịch Bắc Giang

Vung dịch Bắc Giang đang vào mùa thu hoạch vải. Để hỗ trợ bà con nông dân, người dân Hà Nội đã chung tay tiêu thụ vải quả Bắc Giang.

Clip và ảnh người Hà Nội tấp nập mua vải hỗ trợ người dân Bắc Giang:

Chú thích ảnh
Niên vụ vải quả năm 2021, toàn tỉnh Bắc Giang có 28.100 ha trồng vải thiều, sản lượng ước đạt 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm trước hiện đã vào vụ thu hoạch.
Chú thích ảnh
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là mặt hàng vải quả.
Chú thích ảnh
Tại Hà Nội đã xuất hiện một số điểm giải cứu vải quả Bắc Giang như 33 Trần Quốc Toàn, Công viên Thống  Nhất....
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Hòa (Công ty CPĐT quốc tế SHINBI, quê ở Bắc Giang), trưởng nhóm thiện nguyện cho biết: "Việc thu mua, vận chuyển vải được thực hiện theo đúng quy định chống dịch COVID-19. Xe vận chuyển nông sản được phun khử khuẩn, lái xe phải kiểm tra y tế  để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng và phòng, chống dịch".
Chú thích ảnh
Các điểm hỗ trợ bán vải cho nông dân Bắc Giang thu hút đông khách hàng đến mua ủng hộ. Tất cả đều đeo khẩu trang y tế để phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Những chùm vải chín mọng, an toàn về kiểm dịch.
Chú thích ảnh
Giá bán vải quả tại đây là 20.000 đồng/kg, vải được đóng sẵn vào các túi nylon với trọng lượng 10 kg/1 túi.
Chú thích ảnh
Nhiều người dân Hà Nội biết được thông tin này đã tranh thủ ghé qua mua vải ủng hộ bà con nông dân Bắc Giang.
Chú thích ảnh
 Để hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo an toàn mùa dịch, nhóm thiện nguyện còn  triển khai giao hàng qua shiper.
Chú thích ảnh
"Bà con ủng hộ rất nhiệt tình, chỉ bán trong thời gian ngắn đã hết cả xe vải. Đa số người mua đều có tinh thần ủng hộ bà con Bắc Giang nơi đang gặp khó khăn do dịch COVID-19", anh Nguyễn Văn Hòa chia sẻ thêm.
Chú thích ảnh
Toàn bộ số tiền bán được sẽ đưa lại cho bà con nông dân Bắc Giang. Nhóm thiện nguyện chi phí toàn bộ các khâu như vận chuyển, bốc xếp...

 

Chùm ảnh, clip: Lê Phú/Báo Tin tức
Sẽ bán nông sản qua kênh livestream trên các nền tảng số
Sẽ bán nông sản qua kênh livestream trên các nền tảng số

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La hỗ trợ các hợp tác xã, chủ trang trại… đẩy mạnh phân phối qua kênh livestream trên các nền tảng số và bán hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN