Người đi xe máy ùn ùn về quê ăn Tết

Từ buổi sáng tinh mơ cho đến chiều tối của ngày làm việc cuối cùng (5/2) trước dịp nghỉ Tết, hàng chục ngàn người dân đã đổ dồn về cửa ngỏ phía Tây TP Hồ Chí Minh để về quê đón Tết Nguyên đán Bính Thân.

Ghi nhận từ sáng sớm ngày 5/2 cho thấy hàng ngàn người dân chạy xe máy hướng về các tỉnh miền Tây, khiến mật độ giao thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh (TP.HCM) dày đặc các phương tiện.

Mới 6 giờ sáng, tuyến quốc lộ 1 qua huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã có mật độ lưu thông lớn

Lượng xe tham gia lưu thông, đặc biệt là xe máy ngày càng đông trên quốc lộ 1 hướng về các tỉnh miền Tây.

Theo đó, các phương tiện lưu thông tăng đột biến từ đoạn bắt đầu từ vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân) xe cộ chen nhau từng khoảng trống nhỏ, trong đó xe máy chiếm đa số. Mặc dù đường khá đông nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc hay rối loạn giao thông.

Không chỉ xe và người mà còn quá nhiều đồ đạc khiến việc di chuyển rất khó khăn.

                   Người, hành lý ken cứng trên chiếc xe gắn máy.

                         Em bé theo bố mẹ về quê đón Tết.

               Hành lý được xếp đặt kỹ lưỡng trong chuyến hành trình cuối năm.

Từ sáng sớm, cảnh sát giao thông đã phải thực hiện nhiệm vụ để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đến chiều cùng ngày, ghi nhận tại Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận tỉnh Long An, lượng xe máy vẫn còn ken đặc hướng đi từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây, trong khi ở hướng ngược lại thì thông thoáng.

Đoàn người và "ngựa sắt" nối đuôi thành hàng dài trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Long An lúc 17h ngày 5/2.

Một bên đông nghẹt phương tiện, còn phía chiều ngược lại thì thông thoáng.

Mặc dù lượng xe máy khá đông, nhưng nhờ lực lượng cảnh sát giao thông trực phân luồng nên đã không xảy ra tình trạng ùn ứ hay tắc đường. 

M.T - Anh Đức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN