Người dân đeo khẩu trang kín mít đi Phủ Tây Hồ lễ rằm tháng Giêng

Chiều 8/2, nhiều người vẫn tấp nập đi lễ Phủ Tây Hồ (Hà Nội) ngày rằm tháng Giêng và đeo khẩu trang phòng dịch.

Chú thích ảnh
"Đi lễ cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng", có lẽ vì vậy mặc dù đang dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV), người dân vẫn tranh thủ đi lễ tại phủ Tây Hồ.
Chú thích ảnh
Rất đông người dân vẫn đổ về các đền chùa ở Hà Nội vào ngày rằm tháng Giêng để cầu mong sức khỏe, hạnh phúc và bình an cho cả năm.
Chú thích ảnh

   

Chú thích ảnh
Nhiều người hành lễ với chiếc khẩu trang kín mặt.
Chú thích ảnh
Theo ghi nhận, khách đến làm lễ rằm cũng thưa vắng hơn các năm trước.
Chú thích ảnh
Để phòng ngừa dịch nCoV, cơ quan chức năngu khuyến cáo đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.
Lê Phú/ Báo Tin tức
Các chủng cũ của virus Corona có thể tồn tại ngoài vật chủ tới 9 ngày
Các chủng cũ của virus Corona có thể tồn tại ngoài vật chủ tới 9 ngày

Theo công trình nghiên cứu vừa đăng trên tạp chí khoa học "Journal of Hospital Infection", các chủng cũ của virus Corona có thể tồn tại tới 9 ngày bên ngoài vật chủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN