Người dân bị ảnh hưởng của dự án làng Hiệp Hà mong muốn sớm được nhận bồi thường

Dự án khu dân cư làng Hiệp Hà, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) có 13 hộ dân bị ảnh hưởng nhưng chỉ mới có 6 hộ dân được đền bù, 7 hộ còn lại chưa được đền bù theo cam kết nhưng đơn vị thi công vẫn thi công công trình dẫn đến tình trạng một số hộ dân cản trở thi công.

Chú thích ảnh
Dự án Khu dân cư làng Hiệp Hà chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. 

Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Lương Đình Tiên cho biết, đến thời điểm hiện tại, các cơ quan, ban, ngành của huyện đã thực hiện xong các thủ tục cần thiết để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 7 hộ dân còn lại chưa nhận tiền do bị ảnh hưởng Dự án Khu dân cư làng Hiệp Hà. Địa phương cũng đã có văn bản tạm ứng tiền để giải ngân bồi thường trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào ngày 4/1, một số hộ dân bị ảnh hưởng tại Dự án Khu dân cư làng Hiệp Hà đã ngăn cản đơn vị thi công đưa máy móc san ủi mặt bằng do chưa nhận được tiền bồi thường đúng như cam kết của chính quyền địa phương.

Ông Tiên cho biết thêm, Dự án được phê duyệt năm 2019 với tổng mức đầu tư 12,5 tỷ đồng; trong đó, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng cho 13 hộ dân bị ảnh hưởng là trên 4,5 tỷ đồng. Đầu năm 2021, có 6/13 hộ dân bị ảnh hưởng đã được nhận tiền bồi thường. Đây là những hộ bị ảnh hưởng tại vị trí đường giao thông chính đi vào khu dân cư đồng thời là tuyến đường giao thông hiện có đi vào các làng khác nên được bồi thường trước để thi công.

Sau đó, địa phương cam kết sẽ chi trả tiền bồi thường cho 7 hộ còn lại với gần 2,7 tỷ đồng, chậm nhất vào cuối tháng 12/2021. Tuy nhiên, do rơi vào thời điểm cuối năm, vốn bố trí bồi thường lại thuộc năm 2022 nên số tiền để chi trả chưa thể tạm ứng được, dẫn đến việc bồi thường không đúng như cam kết với người dân. Chính quyền địa phương đã đến tuyên truyền vận động sẽ sớm thực hiện các thủ tục chi trả trong thời gian sớm nhất có thể song một vài hộ dân không đồng thuận, dẫn đến việc ngăn cản thi công.

Chú thích ảnh
Do chưa nhận được tiền bồi thường như cam kết nên một số hộ dân đã đến ngăn cản thi công. 

Về ý kiến của người dân cho rằng chính quyền địa phương nhiều lần “thất hứa” trong việc chi trả tiền bồi thường, ông Tiên thông tin, địa phương chỉ một lần chậm trả tiền như cam kết vào ngày 30/12/2021. Trước đó, năm 2008, khi tiến hành thu hồi đất để xây dựng Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Vân Canh (thị trấn Vân Canh), UBND huyện đã tiếp nhận ý kiến của người dân và đề xuất với cơ quan liên quan hỗ trợ tiền ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp nhưng do không được đồng ý nên huyện không có cơ sở để hỗ trợ. Từ lý do này, người dân cho rằng chính quyền huyện Vân Canh nhiều lần “thất hứa”.

Trao đổi về việc gói thầu thi công xây dựng dự án này với mức giá đưa ra được duyệt 6,448 tỷ đồng nhưng đơn vị trúng thầu với mức giá 6,435 tỷ đồng (chỉ thấp hơn mức giá đưa ra 13 triệu đồng), Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Phan Văn Cường cho biết, các thủ tục từ mời thầu, nhận hồ sơ nhận của các nhà thầu, quá trình đấu thầu đều thực hiện công khai, đảm bảo theo các quy định pháp luật; nhà thầu nào đưa ra giá thấp nhất so với giá được phê duyệt thì trúng thầu.

Có mặt tại địa điểm Dự án Khu dân cư làng Hiệp Hà vào chiều 5/1, chúng tôi ghi nhận các đơn vị thi công đã tập kết phương tiện máy móc đến công trường, một công trình nhà ở tạm thời cũng vừa được xây dựng, mặt bằng một số điểm đã được cải tạo.

Một hộ dân có trên 2.800 m2 bị ảnh hưởng bởi dự án này cho biết, khi có chủ trương xây dựng Khu dân cư làng Hiệp Hà, người dân ở đây rất đồng thuận, riêng gia đình đã phá dỡ hàng rào, chặt bỏ cây cối để giao đất cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, đến nay gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường như cam kết của chính quyền địa phương nên mong muốn sớm được nhận tiền theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)
Chủ đầu tư lên tiếng về việc bồi thường tại dự án đường sắt đoạn Nhổn - ga Hà Nội
Chủ đầu tư lên tiếng về việc bồi thường tại dự án đường sắt đoạn Nhổn - ga Hà Nội

114,7 triệu USD là khoản chi phí mà Liên danh nhà thầu Hyundai - Ghella (HGU) tại dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm của thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đang khiếu nại tới chủ đầu tư là Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội yêu cầu bồi thường. Nguyên nhân mà phía nhà thầu đưa ra là do các vướng mắc chủ yếu liên quan đến việc chậm trễ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN