Người dân Bạc Liêu bì bõm trong nước triều cường

Liên tiếp trong hai ngày 8 - 9/10, triều cường dâng cao khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận, vào rạng sáng và chiều tối các ngày từ 8 - 9/10, triều cường dâng cao đã làm ngập sâu một số tuyến đường nội ô của trung tâm thành phố Bạc Liêu như, đường Võ Thị Sáu, Lê Văn Duyệt, Hoàng Văn Thụ… có nơi ngập sâu từ 30 - 50cm. Nhiều con hẻm ở trung tâm thành phố này cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Đặc biệt, tại khu vực chợ thuộc phường 3, thành phố Bạc Liêu, nước ngập lênh láng, nhiều tiểu thương phải bắc ghế hay thùng xốp để bày hàng hóa. Người dân đi lại rất khó khăn, tại một số đoạn đường nước ngập sâu nửa bánh xe làm chết máy, người dân đành dắt xe máy lội bì bõm trong dòng nước đục ngầu.

Do thời điểm nước dâng cao đúng giờ cao điểm buổi sáng nên gây không ít khó khăn trong việc đi lại của người dân, nhất là học sinh.

Cùng với đó, tại các khu vực ven cửa sông, cửa biển như, cửa biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu), cửa biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải), tuyến Quốc  lộ 1, đoạn qua thị xã Giá Rai… triều cường dâng cao làm ngập hàng loạt tuyến đường, chợ, trường học, nhà dân, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Giá Rai, nước ngập sâu, tràn qua đường chảy sâu vào vùng ngọt, đe dọa đến sản xuất.

Theo người dân, vào thời điểm đỉnh triều cường, nước tràn làm ngập nhà dân, đồ đạc bị ẩm ướt, nhiều người phải dùng thau và xô múc nước tát ra ngoài, tránh ngập nặng. Triều cường dâng cao trong hai ngày qua cũng đã làm ngập sâu nhiều nơi ở các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, đây là đợt triều cường xuất hiện đầu tiên trong năm 2018.

Theo nhận định của ngành chức năng, từ nay đến cuối 2018 và đầu năm 2019, tình hình triều cường còn tiếp tục dâng cao và đe dọa đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Do đó, khuyến cáo người dân cần chủ động đề phòng, thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất, tài sản nhằm làm giảm thiểu những ảnh hưởng do triều cường gây ra.

Huỳnh Sử (TTXVN)
Nhiều tuyến đường đã quy hoạch của Bạc Liêu 'ngóng' vốn
Nhiều tuyến đường đã quy hoạch của Bạc Liêu 'ngóng' vốn

Ngày 25/9, Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải do Bộ trưởng Nguyên Văn Thể làm Trưởng đoàn, đến làm việc với UBND tỉnh Bạc Liêu về kiểm tra hạ tầng giao thông và thực hiện nhiệm vụ của ngành giao thông tại địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN