Nghệ An: Khẩn trương tìm kiếm hai nạn nhân mất tích do lật thuyền thúng

Sáng 21/9, Trung tâm Cứu hộ và Phòng, chống thiên tai thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 2, chính quyền địa phương, người dân tích cực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích do lật thuyền thúng tại biển Cửa Lò.

Thông tin ban đầu, vào rạng sáng 21/9, ba thanh niên được xác định thường trú ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã xuống biển Cửa Lò chơi. Cả ba người đã lấy thuyền thúng của ngư dân để chèo ra biển nhưng không may thuyền bị lật, một người đã bơi vào được bờ, hai người đã mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứa nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứa nạn, cứu hộ số 2 huy động một xe chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một xuồng cao su cùng 10 cán bộ, chiến sĩ, nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng lực lượng liên quan tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. 

Do thời tiết tại Nghệ An đang mưa vừa đến mưa to, sóng biển lớn,  công tác tìm kiếm, cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Tá Chuyên (TTXVN)
Vụ tai nạn lật thuyền trên sông Chảy - Nỗi đau còn đó
Vụ tai nạn lật thuyền trên sông Chảy - Nỗi đau còn đó

Vụ tại nạn lật thuyền trên sông Chảy đã phủ bầu không khí tang thương lên Cốc Rế - thôn nghèo nhất của xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Tất cả 5 nạn nhân xấu số trong vụ lật thuyền đều trong gia đình và họ hàng gần ở thôn Cốc Rế, nên nỗi đau khó có thể khỏa lấp...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN