Ngày hội việc làm dành cho thanh niên dân tộc thiểu số

Ngày 27/11, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức "Ngày hội việc làm dành cho thanh niên dân tộc thiểu số năm 2022".

Chú thích ảnh
Các công ty, doanh nghiệp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tại Ngày hội. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Tham gia Ngày hội có đại diện 10 đơn vị, công ty, doanh nghiệp tuyển dụng trong và ngoài tỉnh cùng trên 700 học sinh, sinh viên, thanh niên là người dân tộc thiểu thuộc các trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn thành phố Sơn La.

Tại Ngày hội, các học sinh, sinh viên, thanh niên đã được cung cấp thông tin về thị trường lao động, cơ hội việc làm, tư vấn, định hướng nghề nghiệp; kỹ năng tìm kiếm lựa chọn nghề phù hợp với năng lực của bản thân; kỹ năng trả lời phỏng vấn khi đi tuyển dụng. Các đơn vị, công ty, doanh nghiệp thông tin nhu cầu, vị trí tuyển dụng và chế độ phúc lợi của người lao động.

Anh Lường Văn Cầu, xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La cho hay anh rất vui vì được tham gia Ngày hội hôm nay. Tại đây, một số công ty, doanh nghiệp đã tư vấn, thông tin về nhu cầu tuyển dụng và anh có nhiều cơ hội tìm việc làm, phù hợp với trình độ chuyên môn của bản thân.

Chú thích ảnh
Các học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại Ngày hội. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Hỗ trợ lao động là thanh niên người dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với thông tin thị trường lao động, dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm, kết nối việc làm sẽ góp phần mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp; tham gia vào chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Sơn La.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Sơn La Nguyễn Duy Dũng cho biết: Ngày 14/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025. Đây là cơ hội cho thanh niên dân tộc thiểu số đang sinh sống tại khu vực miền núi được quan tâm, chăm lo và hỗ trợ toàn diện về mọi mặt, đặc biệt là trong tìm kiếm việc làm. Xuất phát từ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức "Ngày hội việc làm dành cho thanh niên dân tộc thiểu số. Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Sơn La hy vọng rằng, thông qua Ngày hội sẽ có nhiều thanh niên tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

Chú thích ảnh
Ban Tổ chức đã tặng quà cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Sơn La. Ảnh: Quang Quyết/TTXVN

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã tặng 20 suất quà cho 20 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Sơn La.

Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động tại Thái Bình 

Ngày 27/11, tại huyện Thái Thụy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức Ngày hội tư vấn nghề nghiệp và kết nối cung cầu lao động. Hoạt động thu hút trên 100 doanh nghiệp, 20 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và gần 2.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia.

Chú thích ảnh
Các đơn vị thực hiện tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Phát biểu tại Ngày hội, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình Phí Ngọc Thành cho biết, đây là hoạt động thiết thực giúp học sinh, sinh viên được tư vấn, hướng nghiệp và người lao động có cơ hội việc làm phù hợp, đồng thời tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhà trường - doanh nghiệp - sinh viên, người lao động. Với 50 điểm tư vấn tuyển sinh, học nghề, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục mong muốn tuyển sinh 15.000 chỉ tiêu và tuyển dụng 25.000 lao động, trong đó có nhiều doanh nghiệp trong Khu Kinh tế có nhu cầu tuyển lao động số lượng lớn với nhiều ngành nghề, trình độ và vị trí việc làm khác nhau như Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lotes Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn may TAV, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyoda Gosei Hải Phòng tại Thái Bình… 

Dự kiến có trên 3.000 lượt học sinh, sinh viên, người lao động được tư vấn, định hướng và tiếp cận việc làm trong Ngày hội.

Ông Trần Văn Quang, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình cho rằng, việc xây dựng Khu Kinh tế Liên Hà Thái (nằm trong Khu Kinh tế Thái Bình) và chủ trương mở rộng các Khu, cụm công nghiệp cùng với hoạt động xúc tiến đầu tư hiệu quả đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh Thái Bình, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Dự kiến thời gian tới nhu cầu lao động lớn, do vậy hoạt động kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp và người lao động là bước đi cần thiết, kịp thời nhằm "đi tắt đón đầu" thị trường lao động trong tương lai.

Chị Trần Thị Phương (xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy) cho biết, qua Ngày hội chị được tư vấn, tiếp cận với thông tin tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp đóng chân ngay trên địa bàn huyện Thái Thụy. Đây là cơ hội lớn để chị có được công việc phù hợp với trình độ, điều kiện gia đình và đặc biệt là "ly nông mà không phải ly hương".

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình tặng hoa cho các đơn vị, doanh nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng lao động. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Tỉnh Thái Bình hiện có 27 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 8 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Năm 2022 có gần 30.000 người tại Thái Bình tham gia học nghề, trong đó trình độ cao đẳng 2.870 người, trình độ trung cấp trên 6.000 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho gần 21.000 người. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đã tổ chức 24 phiên giao dịch, tư vấn việc làm cho trên 27.000 lượt lao động…

Quang Quyết - Thu Hoài (TTXVN)
Kết nối phiên giao dịch việc làm dịp cuối năm
Kết nối phiên giao dịch việc làm dịp cuối năm

Ngày 26/11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội và quận Tây Hồ đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động kết nối việc làm dịp cuối năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN