Ngày hội 'Thanh niên với biển đảo Tổ quốc'

Ngày 28/5, tại phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình), Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình, Tỉnh Đoàn và thị xã Ba Đồn phối hợp tổ chức Ngày hội "Thanh niên với biển đảo, Tổ quốc" và Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Chú thích ảnh
Lực lượng Cảnh sát biển tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản, tuyên truyền về IUU... cho ngư dân Quảng Bình. 

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và hàng trăm đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia.

Xuất phát từ vị trí vai trò to lớn của biển đảo, hằng năm, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các đơn vị trong toàn quân và các địa phương trên địa bàn cả nước tổ chức Ngày hội "Nghĩa tình biên giới, biển đảo".  

Đại tá Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Thông qua chương trình nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, các em học sinh và nhân dân thấy rõ được trách nhiệm của mình trong bảo vệ biển, đảo Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; thắt chặt tình cảm đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chú thích ảnh
 Lực lượng Cảnh sát biển tặng các dụng cụ y tế cho cho ngư dân Quảng Bình. 

Đại tá Trần Văn Xuân nhấn mạnh: Đặc biệt tại Ngày hội, Cuộc thi "Em yêu biển, đảo quê hương" đã được tổ chức. Đây là hoạt động thường xuyên của lực lượng Cảnh sát biển nhằm ươm mầm, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ…

Chương trình "Thanh niên với biển đảo, Tổ quốc" và "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" là hoạt động nổi bật trong chuỗi các hoạt động Ngày hội "Nghĩa tình biên giới, biển đảo" năm 2022 được tổ chức với nhiều hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc như: tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật Thủy sản, tuyên truyền về IUU...; tặng vật tư, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, cờ Tổ quốc cho ngư dân; Phối hợp tổ chức Phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chương trình "Chung tay làm sạch biển - Vì một Việt Nam xanh". 

Chú thích ảnh
 Các lực lượng cùng thu doạn rác trong Chương trình “Chung tay làm sạch biển - Vì một Việt Nam xanh”. 

Ban Tổ chức Chương trình còn trao tặng 2 ti vi cho Trường Trung học Cơ sở Quảng Phúc và Trường Trung học Cơ sở Quảng Thọ; trao 50 xe đạp, 100 suất quà, 50 suất học bổng, 2.000 cuốn sách luật Cảnh sát biển, Luật Thanh niên, tặng cờ Tổ quốc, nước sát khuẩn, khẩu trang, túi thuốc y tế cho các hộ gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh trên địa bàn, tổ chức thăm, tặng quà các gia đình chính sách, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá của Chương trình trên 500 triệu đồng.

Trước đó, các đại biểu tham dự chương trình đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Các đại biểu đã dâng hương đã kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình…

Đức Thọ (TTXVN)
Tuổi trẻ Hà Tĩnh hành động vì biển đảo quê hương
Tuổi trẻ Hà Tĩnh hành động vì biển đảo quê hương

Sáng 22/5, tại huyện Lộc Hà, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Tuổi trẻ với biển, đảo quê hương - Phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN