Trên 20.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về biển đảo quê hương

Chiều 17/1, UBND huyện Hoàng Sa phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức buổi Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi viết thư, vẽ tranh, làm thiệp với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương” và Cuộc thi trực tuyến “Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương”.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng phát biểu.

Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, 25 năm thành phố Đà Nẵng quản lý huyện đảo Hoàng Sa (1997 - 2022) và 40 năm thành lập huyện Hoàng Sa (1982 - 2022).

Theo đó, cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” đã thu hút trên 4.500 học sinh tham gia dự thi. Ban giám khảo đã chấm chọn ra 13 tác phẩm xuất sắc nhất đạt giải thưởng ở mỗi nội dung thi, trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho nội dung thi vẽ tranh, viết thư, làm thiệp.

Thông qua các lá thư, các bức tranh, tấm thiệp, các em học sinh muốn gửi gắm tình cảm và lòng biết ơn của mình đến các chú bộ đội Hải quân đang công tác ngoài đảo xa, không quản ngại khó khăn, gian khổ để bảo vệ cho cuộc sống yên bình trên mọi đất nước cho hôm nay và cả mai sau.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhất cuộc thi trực tuyến với chủ đề “Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương”.

Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến kiến thức chủ đề “Thiếu nhi với biển, đảo quê hương” thu hút 15.676 lượt đăng ký dự thi, được chia làm 3 chặng dành cho 3 khối Trung học cơ sở (chặng 1), Trung học phổ thông (chặng 2), Cao đẳng và Đại học (chặng 3). Ở mỗi chặng, người dự thi sẽ trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm xoay quanh kiến thức về biển, đảo quê hương, về Luật Biển Việt Nam và các kiến thức về 25 năm thành phố Đà Nẵng quản lý quần đảo Hoàng Sa.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các thí sinh hoàn thành bài dự thi với số điểm cao nhất và trong thời gian ngắn nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Ngọc Đồng, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa (thành phố Đà Nẵng) cho hay, cuộc thi viết, thi tìm hiểu và thi vẽ tranh về đề tài Hoàng Sa đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục các hoạt động tuyên truyền bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Thông qua cuộc thi, các em học sinh có cơ hội hiểu sâu hơn về biển đảo Việt Nam, về lịch sử khai phá, xác lập công tác quản lý, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; qua đó khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức chủ quyền, tinh thần trách nhiệm, chung tay xây dựng, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao giải Nhì cho thí sinh tham gia cuộc thi viết thư, vẽ tranh, làm thiệp với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”.

Theo Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, từ ngày 1/1/1997, Đà Nẵng tách khỏi Quảng Nam, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, huyện đảo Hoàng Sa được đặt dưới sự quản lý của chính quyền thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng đã phân công cán bộ phụ trách, nghiên cứu đề án tăng cường quản lý nhà nước, bảo vệ chủ quyền nhằm gắn quần đảo Hoàng Sa với hệ thống hành chính nhà nước của thành phố, hoạt động như một chính quyền địa phương đúng nghĩa theo quy định về tổ chức hành chính nhà nước. UBND huyện Hoàng Sa đã tham mưu và linh hoạt tổ chức thực hiện nhiệm vụ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp việc làm rõ sự thật lịch sử liên quan đến đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo với các vấn đề thời sự đang diễn ra; vừa đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, vừa tăng cường các giải pháp thực thi quyền chủ quyền của cơ quan hành chính cấp địa phương.

Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhấn mạnh, các tài liệu cổ của Việt Nam, Trung Quốc và cả phương Tây đều minh chứng từ thế kỷ XVII trở về trước, người Việt đã có mặt tại quần đảo Hoàng Sa (thường gọi là Bãi Cát Vàng hoặc Cồn Vàng). Qua các thời kỳ, Nhà nước Việt Nam đã khai phá, chiếm hữu, xác lập chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa một cách liên tục, hòa bình và phù hợp luật pháp quốc tế. Việt Nam luôn khẳng định trước cộng đồng quốc tế về chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và sẽ tiếp tục đấu tranh, củng cố, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của mình đối với quần đảo này.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)
Tổng kết cuộc thi ‘Em yêu biển đảo quê hương’
Tổng kết cuộc thi ‘Em yêu biển đảo quê hương’

Chiều ngày 26/12, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An Thới 2, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổng kết cuộc thi trực tuyến “Em yêu biển, đảo quê hương” kết hợp với các hoạt động an sinh xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN