Truyền thông Australia ngày 16/9 đã đưa thông tin này, trước thềm bài phát biểu quan trọng về nhập cư của Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke.
Trong bài phát biểu có tiêu đề "Công tác quản lý chương trình di trú: ai đến, ai ở lại, ai rời đi", ông Burke sẽ trình bày các thay đổi nhằm đảm bảo chính phủ đạt được mục tiêu giảm mức di cư ròng từ nước ngoài (NOM) từ 300.000 xuống còn 225.000 người vào năm 2028.
Mặc dù số lượng sinh viên quốc tế dự kiến sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng theo thông tin ABC News nắm được, trên thực tế, họ sẽ mất quyền đưa gia đình sang Australia do các biện pháp siết chặt quy định này.
Hiện nay, du học sinh có thể đưa vợ/chồng sang Australia. Người đi cùng được phép làm việc nhưng chịu một số hạn chế tùy thuộc vào khóa học của sinh viên. Con cái phụ thuộc dưới 18 tuổi cũng được phép đi cùng người có thị thực du học.
Theo ABC News, ông Burke từng có kế hoạch công bố chính sách này cách đây 6 tuần nhưng buộc phải hoãn đột ngột bài phát biểu do bất đồng giữa các bộ trưởng về những ưu tiên khác nhau.
Chính phủ Australia có kế hoạch giảm mức di cư ròng bằng cách cắt giảm số lượng thị thực tạm trú vốn đã tăng lên mức 3 triệu, đồng thời đảm bảo người nhập cư rời khỏi Australia khi thị thực hết hạn để ngăn chặn tình trạng "nhảy visa" và hạn chế khả năng nộp đơn xin bảo hộ của họ. “Nhảy visa” là các kẽ hở khiến du học sinh và những người có thị thực tạm trú khác liên tục gia hạn thời gian lưu trú tại Australia, trong một số trường hợp là vô thời hạn.
Để giải quyết tình trạng gia tăng đột biến số lượng thị thực bắc cầu (thị thực tạm thời với thời hạn ngắn, giúp duy trì tình trạng hợp pháp tại Australia trong thời gian chờ quyết định về hồ sơ xin thị thực mới), Canberra cũng đang cân nhắc việc tước quyền làm việc của những người di cư tạm trú có đơn xin bảo hộ đã bị Bộ Nội vụ bác bỏ.
Trung bình mỗi tháng có 1.580 đơn xin bảo hộ được nộp ngay tại Australia, chủ yếu bởi công dân Trung Quốc, Ấn Độ và Malaysia – những người đã đến Australia bằng thị thực du học hoặc thị thực du lịch.
Khoảng 90% các yêu cầu này bị bác bỏ, nhưng người nộp đơn có quyền kháng cáo các quyết định thông qua Tòa án Tái xét Hành chính (ART) và Tòa án Liên bang –quy trình thường kéo dài tới 8 năm.
Trong khoảng thời gian đó, người nộp đơn được cấp thị thực bắc cầu cho phép họ cư trú trong cộng đồng và làm việc, điều này làm dấy lên lo ngại trong chính phủ rằng một số người chỉ đang tìm cách "lách luật" hoặc "lợi dụng hệ thống".
Vào tháng 5, Australia cũng công bố biện pháp nhằm siết chặt hệ thống thị thực du học và tăng cường quản lý nhập cư, theo đó tạm dừng trong 12 tháng việc các trường cao đẳng tư nhân và tổ chức đào tạo đăng ký mở khóa học mới dành cho sinh viên quốc tế.
Theo quy định bắt đầu từ ngày 18/5, các trường cao đẳng tư nhân, tổ chức đào tạo nghề, trung tâm tiếng Anh dành cho du học sinh quốc tế sẽ phải tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép đào tạo sinh viên quốc tế trong vòng 12 tháng.
Chính phủ cho biết mục tiêu là để các cơ quan quản lý có thêm thời gian rà soát các hồ sơ đang tồn đọng, điều tra các cơ sở nghi hoạt động không đạt chuẩn, kiểm soát tình trạng “bùng nổ” các đơn vị đào tạo mới và ngăn việc sử dụng thị thực du học sai mục đích.
Đây là một phần trong nỗ lực của Australia nhằm chấn chỉnh ngành giáo dục quốc tế, ngăn chặn các cơ sở đào tạo nghi kém chất lượng, hạn chế việc lợi dụng lỗ hổng thị thực du học, kiểm soát tốc độ tăng nhập cư vào quốc gia này.