Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Ngô Xá Đông (Quảng Trị)

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), ngày 3/11, đông đảo cán bộ và nhân dân thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, đã sôi nổi tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại khu dân cư.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Tham dự ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.

Thôn Ngô Xá Đông có 348 hộ gia đình với trên 1.500 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nông. Những năm gần đây, người dân trong thôn mạnh dạn áp dụng mô hình canh tác lúa theo hướng công nghệ sinh học, hữu cơ, chuyển đổi mô hình thâm canh rau màu nên năng suất đem lại cao hơn trước; thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm.

Tuy nhiên, đợt mưa lũ tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng về tài sản tại địa bàn. Sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng cán bộ và nhân dân trong khu dân cư luôn đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn với phương châm “Lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều”.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong (Quảng Trị). Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà cán bộ, nhân dân thôn Ngô Xá Đông đã đạt được trong những năm qua. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân thôn Ngô Xá Đông cần tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, nỗ lực phát triển kinh tế; khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Chia sẻ khó khăn với người dân thôn Ngô Xá Đông nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung, do mưa lũ gây ra trong thời gian qua, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tin tưởng, cán bộ và nhân dân địa phương sẽ sớm vượt qua những khó khăn trước mắt để đưa đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đi lên.

Ông Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, ngày hội là dịp để phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân, thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; qua đó người dân thôn Ngô Xá Đông sẽ tiếp tục đồng lòng, đồng sức, đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt, tái sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN trao quà của TTXVN cho xã Triệu Trung. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN trao quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho xã Triệu Trung. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Tại Ngày hội, để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống, thay mặt TTXVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi đã trao tặng xã Triệu Trung 100 triệu đồng; trao 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 348 suất quà cho toàn bộ người dân thôn Ngô Xá Đông, xã Triệu Trung (huyện Triệu Phong).

Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN trao quà của TTXVN cho các hộ dân. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN trao xe đạp cho các em học sinh ở xã Triệu Trung. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao tặng 20 phần quà của tỉnh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều cơ quan, đoàn thể trong toàn tỉnh, lãnh đạo huyện Triệu Phong cũng đã dành nhiều phần quà cho học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương…

Chú thích ảnh
 Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Quảng Trị trao quà cho các hộ dân tại xã Triệu Trung. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN
Chú thích ảnh
 Các hộ dân ở xã Triệu Trung nhận quà của tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN
Chú thích ảnh
 Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao quà cho các hộ dân tại xã Triệu Trung. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Dịp này, thôn Ngô Xá Đông đã phát động lễ ra quân làm vệ sinh môi trường sau lũ lụt tại các trục đường chính và khu vực công cộng của khu dân cư.

Thanh Thủy (TTXVN)
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vận dụng các điều, khoản của Luật vào hoạt động thực tiễn, phục vụ đời sống chính trị - xã hội. Đó là kết luận được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, sáng 27/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN