Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, 23 người chết vì tai nạn giao thông

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 23/1 (tức 29 Tết), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý kéo dài 7 ngày, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 15 người; trong đó, trên tuyến đường bộ xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, tuyến đường sắt xảy ra 2 vụ.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu ngày 21/1/2020. Ảnh: Huỳnh Sử/TTXVN

So với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết năm Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông gia tăng cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương.

Ngày 23/1, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã kiểm tra lập biên bản 3.264 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử lý 363 trường hợp vi phạm trên tuyến đường thủy, tước 526 giấy phép lái xe.

Chu Thanh Vân (TTXVN)
Tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia giảm
Tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia giảm

Kể từ khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, nhất là nâng mức xử phạt với những trường hợp uống rượu bia khi tham gia giao thông, số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia giảm rõ rệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN