Ngày 28/3: Thêm 11 ca mắc COVID-19; phạt không đeo khẩu trang tại nơi công cộng

Ngày 28/3, Bộ Y tế ghi nhận thêm 11 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc của Việt Nam lên 174 trường hợp. Trong đó, có 5 trường hợp có liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Cũng trong ngày, một số phường tại Hà Nội đã triển khai xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Khẩn trương khoanh vùng, cách ly bệnh viện Bạch Mai

Đến chiều ngày 28/3, bệnh viện Bạch Mai ghi nhận 12 trường hợp mắc COVID-19 gồm: 5 nhân viên của Bạch Mai và 7 người liên đới. Dự báo, con số này sẽ còn tăng trong những ngày tới.

Chú thích ảnh
Lực lượng bộ đội hóa học phun hoá chất khử trùng, tẩy độc Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Các chuyên gia cũng đánh giá, hiện Bệnh viện Bạch Mai được xác định là một trong những ổ dịch có nguy cơ cao nhất cả nước trong thời điểm này. Bệnh viện Bạch Mai đã được  cách ly "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện Bạch Mai, tối 28/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung ký Công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn; Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc bệnh viện Bạch Mai để thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh...

Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thành lập các tổ công tác để rà soát tất cả các trường hợp ra- vào bệnh viện Bạch Mai trong khoảng thời gian từ ngày 10/3/2020 đến nay.

Tối 28/3/2020, Binh chủng Hoá học (Bộ Quốc phòng) đã triển khai lực lượng và phương tiện, tiến hành phun hoá chất, tiêu độc, khử trùng các khu khám, chữa và điều trị của bệnh viện.

Bộ Y tế phản bác tin đồn một trường hợp tử vong do bệnh COVID-19

Bộ Y tế khẳng định, tại 20 cơ sở y tế đang điều trị các ca bệnh COVID-19, không ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng đã có một trường hợp bệnh nhân COVID-19 tử vong, chiều 28/3, Vụ trưởng Vụ truyền thông thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) Nguyễn Đình Anh khẳng định đây là tin giả, tin đồn thất thiệt, gây hoang mang xã hội.

Ông Nguyễn Đình Anh cũng khuyến cáo mọi người cần tỉnh táo, không nên chia sẻ tin giả, tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Những ai đăng tin và chia sẻ thông tin này, mọi người nên chụp lại và chuyển cho cơ quan an ninh để xử lý.

Ông Nguyễn Đình Anh đề nghị mọi người cần tỉnh táo khi đọc và chia sẻ thông tin, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

TP Hồ Chí Minh thu hồi văn bản yêu cầu báo cáo tình hình hỏa táng trong mùa dịch COVID-19

Chiều 28/3, tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã thu hồi văn bản yêu cầu báo cáo tình hình hỏa táng trong mùa dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, ngày 27/3, trên mạng xã hội lan truyền văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình hoạt động của các cơ sở hỏa táng trong mùa dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang dư luận. Ngay sau khi văn bản này được lan truyền, Sở đã cho kiểm tra và phát hiện văn bản có một số nội dung không phù hợp, không rõ ý nên đã cho thu hồi văn bản trên. Với trách nhiệm là người đứng đầu Sở, ông Nguyễn Toàn Thắng cũng xin nhận trách nhiệm về việc có văn bản nội dung không rõ, gây hoang mang dư luận trong tối qua.

Ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, từ tối ngày 27/3, văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường lan truyền đã gây tác động lớn đến dư luận và công tác phòng, chống dịch của TP Hồ Chí Minh; đặc biệt trong thời gian thành phố đang bước vào cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 nên gây xáo trộn dư luận.

Trước một số thông tin cho rằng TP Hồ Chí Minh đang giấu dịch dẫn đến có người chết nên phải huy động các đơn vị hỏa táng vào cuộc, ông Từ Lương khẳng định: "Không có việc Thành phố giấu dịch, bởi đến nay, Thành phố vẫn luôn công khai và chủ động công bố tình hình các ca nhiễm cũng như các giải pháp phòng, chống dịch bệnh hàng ngày cho người dân, báo chí được nắm rõ".

Hà Nội xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang

Sáng 28/3, phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) đã ra quân kiểm tra và xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đông người. Trong buổi sáng, đã có 3 trường hợp bị xử phạt, với mức phạt 200.000 đồng/trường hợp, vì không đeo khẩu trang.

Chú thích ảnh
Xử phạt các đối tượng không đeo khẩu trang.

Trong quá trình xử phạt, các cán bộ, chiến sĩ công an (gồm cán bộ của UBND phường, y tế và công an phường) đã tuyên truyền, vận động và phát khẩu trang miễn phí cho người dân vi phạm. Các trường hợp vi phạm đều đã tự giác chấp hành nghiêm việc xử phạt và đeo khẩu trang theo quy định.

Cũng trong buổi sáng ngày 28/3, Công an phường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiến) xử phạt bốn người không đeo khẩu trang đi tập thể dục ở Bờ Hồ.

XC/Báo Tin tức
Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống COVID-19 từ ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai
Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống COVID-19 từ ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai

Trước diễn biến phức tạp về dịch bệnh COVID-19 tại bệnh viện Bạch Mai, tối 28/3, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký Công điện khẩn gửi Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn; Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc bệnh viện Bạch Mai để thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dịch bệnh...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN