Mực nước sông Hồng xuống dần

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong 2 ngày 17 và 18/2, lưu lượng xả từ các hồ thủy điện khoảng 2.000-2.100 m3/giây, mực nước sông Hồng dao động trong khoảng từ 2,3-2,54 m.


Dự kiến, từ hôm nay, 19/2, các hồ thủy điện giảm xả và thời kỳ triều lớn cũng kết thúc nên mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ xuống dần và sẽ xuống dưới 2 m vào chiều tối mai, 20/2. Như vậy chỉ còn khoảng 2 ngày nữa để các địa phương tranh thủ lấy nước đổ ải, tích nước vào kênh mương nội đồng.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, từ 18- 22/2 là thời kỳ triều cường rằm tháng giêng (âm lịch). Do tác động của triều cường và gió chướng, mực nước sông Sài Gòn và Đồng Nai sẽ lên, tại trạm Nhà Bè và Phú An mực nước sẽ lên từ 1,32 đến 1,44 m, đỉnh triều xuất hiện vào buổi sáng từ 4 giờ 30 đến 7 giờ 30 và buổi chiều từ 18 giờ đến 21 giờ.

Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Tính đến ngày 18/2, hơn 92% diện tích đất gieo cấy vụ đông xuân 2010 - 2011 tại các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ đã có nước. Hải Phòng và Thái Bình là 2 tỉnh có hơn 99% diện tích đất gieo cấy vụ đông xuân đã lấy đủ nước, tiếp theo là các tỉnh Phú Thọ diện tích lấy nước đạt 98,8%, tỉnh Bắc Ninh đạt 98,7%, Hà Nam đạt 98%… Đáng chú ý là tỉnh Bắc Giang, đến nay, diện tích có nước mới đạt gần 50% do tập quán đưa nước muộn và bằng hồ chứa… Theo Tổng cục Thủy lợi, tính đến nay, tuy lượng nước đưa vào ruộng muộn, nhưng tỉnh Bắc Giang đã trữ nước vào các ao, hồ, kênh, mương… để người dân đảm bảo đủ nước gieo cấy vụ đông xuân này.                                                                   TTN

TH

 

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN