Mưa trái mùa, dông lốc, mưa đá nhiều hơn trong tháng 4

Mới đầu tháng 4 nhưng đã ghi nhận hàng loạt các trận mưa dông trái mùa dữ dội và nguy hiểm tại các tỉnh Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh. Trong tháng 4, thời tiết sẽ khó lường và xuất hiện dông lốc, sét, mưa đá nhiều nhất trong cả năm.

Trao đổi với báo Tin Tức, ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia  cho biết, tháng 4 là thời điểm thời tiết thay đổi thất thường, “đỏng đảnh” nhất trong năm. Đây cũng là tháng xuất hiện nhiều dông lốc, sét, mưa đá nhiều nhất trong cả năm.

Ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

“Đó là những cơn mưa lớn trái mùa giữa mùa khô gây nguy hiểm tại Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh, dông sét, mưa đá ở vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Cùng với đó là hiện tượng gió mùa về đột ngột. Có thể thấy, Hà Nội đang có 4 mùa trong một ngày: Sáng mùa xuân, trưa mùa hạ, chiều mùa thu và tối mùa đông. Trong tháng này, Bắc Bộ sẽ đón 3 đợt rét nàng Bân. Nhiệt độ sẽ giảm đến 10 độ C trong thời gian ngắn. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ tạo nên hiện tượng mưa rào và dông, mưa đá, tố và lốc xoáy. Chính những bất thường, biến động khiến cho dự báo thời tiết trong tháng 4 khó khăn hơn”, ông Hải cho biết.

Mưa lớn gây ngập tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN

Lý giải về nguyên nhân của hiện tượng này, ông Lê Thanh Hải cho biết, tháng 4 là thời điểm giao mùa giữa mùa lạnh sang nóng, chuyển từ cuối xuân sang đầu hè. Đây là giai đoạn khí quyển có nhiều xáo trộn, thay đổi và bất ổn.

Một phần nữa, thời tiết tháng 4 năm nay thay đổi thất thường do tác động của biến đổi khí hậu. Nó làm thay đổi các quy luật vốn có của mùa, những kiểu thời tiết gắn với từng mùa giờ không còn theo quy luật. Như hiện nay miền Nam đang mùa khô nhưng vừa qua ghi nhận được lượng mưa lên đến 162 mm tại TP Hồ Chí Minh (ngày 1/4). Hay trận mưa tại Quảng Ninh vào tháng 7/2015. Đây là cơn mưa lớn nhưng cục bộ trong 10 ngày, lượng mưa lên đến 1.500 mm, bằng 3/4 tổng lượng mưa một năm của tỉnh (2.000 mm). Còn tại Quảng Ngãi, Quảng Nam cơn mưa trái mùa trong mùa khô (3/2015) gây nên lũ trong tháng 3, cao hơn hẳn so với mùa mưa chính tại khu vực này. Ở nhiều nơi, có hiện tượng mưa lớn trong mùa mưa, còn khô trong mùa mưa.

“Có 30 năm kinh nghiệm dự báo thời tiết và dựa trên số liệu báo cáo hàng năm thì tháng 4 luôn luôn là tháng khó dự báo nhất với những người làm dự báo thời tiết bởi sự biến đổi thất thường và cực đoan của thời tiết”, ông Hải cho hay.

Theo dự báo, có nhiều khả năng El Nino sẽ quay lại từ giữa tháng 6 đến hết năm 2017. El Nino sẽ đi kèm nóng bức và mưa cục bộ. Nếu El Nino còn tiếp diễn đến mùa thu và mùa đông thì có thể mùa khô 2017-2018 sẽ lại hạn hán, xâm nhập mặn khốc liệt. Mùa hè năm nay sẽ nóng hơn, bão và áp thấp nhiệt đới ở mức trung bình và ít hơn một chút so với trung bình nhiều năm, mưa sẽ thiếu hụt nhiều hơn, đến muộn hơn một chút so với trung bình.

Thu Trang/Báo Tin Tức
Mùa khô 2017 sẽ khai thác cao nguồn nhiệt điện
Mùa khô 2017 sẽ khai thác cao nguồn nhiệt điện

Phương thức vận hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền trong mùa khô năm 2017 (từ tháng 4 này) là sẽ khai thác cao nhiệt điện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN